Đất xây trường bỏ hoang, nhà cao tầng thì bán

Đất quy hoạch để xây trường học thì bỏ hoang, trong khi đó nhà cao tầng xây để bán lại mọc lên san sát, gây sức ép rất lớn về hạ tầng giáo dục. Vấn đề trên đã được cử tri quận Hoàng Mai phản ánh với Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các vị đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri vào sáng 5/5.

Khu đất này trong Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp thuộc quận Hoàng Mai có diện tích tới 2,4ha. Được quy hoạch để xây trường Trung học cơ sở, tuy nhiên sau gần 20 năm, đất chỉ để cho cỏ mọc, còn xung quanh thì đã xây dựng 6 tòa nhà cao tầng.

Cả phường Hoàng Liệt hiện có 85 chung cư cao tầng đang hoạt động, với hàng chục nghìn cư dân. Trong khi đó, có tới 6 ô đất đã được quy hoạch làm trường học lại không được đơn vị quản lý là Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) triển khai. Đây là nguyên nhân dẫn đến thiếu trường học công lập trên địa bàn.

Theo các cử tri, Hoàng Mai là địa bàn có tốc độ đô thị hóa, dân số cơ học tăng nhanh dẫn đến nhu cầu hạ tầng về trường học rất lớn. Tuy nhiên, hiện các ô đất quy hoạch xây trường học vẫn chưa được triển khai, cũng chưa bàn giao về cho địa phương, mặc dù quận, thành phố đã có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng.

Trả lời ý kiến của cử tri, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội thành phố cho biết đã chỉ đạo quyết liệt, thành phố đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng để Tổng công ty HUD sớm bàn giao các lô đất cho quận Hoàng Mai kêu gọi đầu tư hoặc sử dụng ngân sách nhằm xây dựng trường học giúp giảm bớt tình trạng quá tải.

Thành phố Hà Nội có chủ trương, quy hoạch những dự án mới phải yêu cầu chủ đầu tư xây dựng trường học, bệnh viện trước khi cho người dân vào ở. Còn, người dân phường Hoàng Liệt không muốn phải chứng kiến cảnh bốc thăm hay xếp hàng nhập học cho con.

Khắc Phục