Đánh giá kỹ nguồn ngân sách xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về giá

Chiều 08/11, thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Giá (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội còn băn khoăn về ngân sách thực hiện, thời gian cũng như tính pháp lý trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

Bà HỒ THỊ KIM NGÂN, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn: “Cơ sở xây dựng dữ liệu có nguồn ngân sách nhất định, đề nghị đánh giá kỹ nguồn ngân sách xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá…”

Khẳng định trong thời đại công nghệ 4.0 thì việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia là điều cần thiết. Tuy nhiên đại biểu đặt câu hỏi với khoảng thời gian nhiệu lực 1 năm thì liệu có xây dựng kịp và hoàn chỉnh cơ sở này, cùng với đó việc kết nối sẽ như thế nào khi hiện nay mỗi bộ ngành đều đã có những trang dữ liệu của riêng mình.

Ông ĐINH NGỌC QUÝ, Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai: “Việc xây dựng rất lớn, 1 năm 2 năm k thể xong đc mà đầu năm 2024 tiến hành rồi, liệu có làm đc k, đấu nối như nào và giá trị pháp lý của từng phần, cái gì là cơ sở dữ liệu quốc giaCow sở, cái gì là bộ ngành..”

Một số đại biểu cũng đề nghị cần có quy định rõ ràng hơn, khuyến khích việc áp dụng cơ sở dữ liệu tích hợp hoặc các ứng dụng công nghệ thông tin để kê khai và tiếp nhận kê khai giá, đảm bảo phù hợp với định hướng về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về giá.