Đảng tiếp tục siết chặt kỷ cương, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực

Sau Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Triển khai kết luận quan trọng này, công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật Đảng được Đảng ta đặc biệt quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện quyết liệt và đạt hiệu quả cao; được sự ủng hộ trong Đảng, nhân dân. Chính vì thế, thời gian qua, đặc biệt là những tháng đầu năm nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo số liệu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ đầu năm đến nay đã khởi tố, điều tra nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp như: Vụ án “Tham ô tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng; vụ án “Tham ô tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; vụ án “Đưa hối lộ; nhận hối lộ” xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và một số cơ quan có liên quan; vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn FLC; vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. Tới nay, đã khởi tố 8 cán bộ diện Trung ương quản lý (1 thứ trưởng; 1 nguyên thứ trưởng; 1 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; 5 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang).

Ông ĐỖ HÙNG CƯỜNG - nguyên Vụ trưởng Vụ Trung ương 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương: “Tính chất, mức độ vi phạm nghiêm trọng, khối lượng tài sản, tiền của của Nhà nước bị thất thoát, đội ngũ cán bộ bị kỷ luật nhiều hơn trước”.

Đại tá LÊ NGỌC LONG - Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân: “Trước tác động của mặt trái kinh tế thị trường, là cán bộ đảng viên nếu anh không đủ bản lĩnh, anh không xử lý tình huống cho tốt thì có thể vô tình, có thể là cố ý, vi phạm (quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực-PV). Trong xem xét, đánh giá, cần phải phân định rõ mục tiêu, động cơ cá nhân trong từng vụ việc để xử lý cho đúng người, đúng tội”. 

Từ thực tiễn công cuộc phòng chống tham nhũng thời gian qua cho thấy,  việc phòng chống tham nhũng sẽ không triệt để nếu chỉ tập trung vào khu vực nhà nước. Tham nhũng, tiêu cực gần đây mang tính tổ chức, có sự cấu kết chặt chẽ tinh vi giữa cán bộ Nhà nước với cá nhân bên ngoài. Chỉ riêng vụ việc liên quan đến Công ty Việt Á, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Học viện Quân y, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế và 8 Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, thành; chỉ đạo 14 tỉnh ủy và 63 Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh, thành kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan đến vụ việc này.

Tiến sỹ LƯƠNG NGỌC VĨNH - Giảng viên cao cấp, Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và tuyên truyền: “Chúng ta đã mở rộng phạm vi xem xét xử lý vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Trước đây, chúng ta mới chỉ xử lý các vụ việc cán bộ đảng viên ở trong hệ thống chính trị, bây giờ mở rộng ra phạm vi doanh nghiệp tư nhân. Chúng ta đang coi phát triển kinh tế là trung tâm, nhưng vẫn xử lý các vụ việc liên quan đến tập đoàn kinh tế lớn, đóng góp rất nhiều trong ngân sách của nhà nước, sự phát triển của đất nước mà chúng ta không sợ “đánh chuột là vỡ bình”. Đó là điều mà chúng tôi thấy rất phấn khởi”.

Đại tá LÊ NGỌC LONG - Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân: “Tình trạng tham ô, tham nhũng trong thực hiện nền kinh tế thị trường, mà chúng ta đang ở giai đoạn đầu của kinh tế thị trường định hướng XHCN, luôn luôn diễn ra một cách tinh vi, phức tạp, khó khăn hơn, đa dạng hơn trong mọi lĩnh vực. Chính từ những con số có thể làm chúng ta giật mình nhưng chứng minh rằng Đảng ta chưa bao giờ không quan tâm đến việc chống tham nhũng, lãng phí”. 

Theo các chuyên gia, trong bất kỳ giai đoạn nào thì kỷ luật, kỷ cương của Đảng luôn là sức mạnh, là yếu tố quyết định để Đảng hoàn thành sứ mệnh cầm quyền và lãnh đạo. Trong thời gian tới, tham nhũng, tiêu cực sẽ còn diễn biến phức tạp, tinh vi, có việc, có lĩnh vực còn nghiêm trọng hơn trước, do đó, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng phải tiếp tục được tiến hành mạnh mẽ hơn, hiệu quả cao hơn nữa.

Bích Liên