Đảng, Nhà nước luôn hết sức quan tâm tới công tác Dân tộc

Nhân dịp đầu năm mới, chiều 07/02, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm và làm việc với Uỷ ban Dân tộc.Tham dự có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm; Trưởng Ban công tác đại biểu thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, bày tỏ vui mừng khi đến thăm, làm việc với Uỷ ban Dân tộc trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao Uỷ ban Dân tộc đã thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong năm 2021 cũng như những năm qua. Giai đoạn 2016-2020, vùng đồng bào dân tộc có những chuyển biến quan trọng về phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%/năm; các huyện nghèo giảm 4 - 5%, có nơi giảm trên 5%; đã có 22 huyện, 125 xã, 1.298 thôn ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; có trên 1 nghìn xã đạt chuẩn nông thôn mới, 27 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới…

Nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm của Uỷ ban Dân tộc trong năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý thêm, Uỷ ban Dân tộc cần sớm khắc phục những hạn chế đã chỉ ra trong báo cáo; đồng thời tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, quyết tâm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân tộc trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Kết luận của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh, với tinh thần là Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ, Hội đồng Dân tộc đồng hành cùng Ủy ban Dân tộc, tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả thiết thực. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật về lĩnh vực dân tộc nhằm điều chỉnh toàn diện, đầy đủ các chính sách dân tộc, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và các quy định của Hiến pháp năm 2013 về dân tộc và chính sách dân tộc. Cùng với đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các bên liên quan tăng cường thực hiện giám sát việc chấp hành Nghị quyết 88 của Quốc hội, Nghị quyết 120 của Chính phủ; giám sát công tác triển khai thực hiện, để đảm bảo tiến độ, chất lượng, đảm bảo các chính sách đến đúng đối tượng được thụ hưởng, tránh lãng phí nguồn lực. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng khẳng định, Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm tới công tác dân tộc, các chính sách dân tộc, luôn trăn trở làm sao để nâng cao sinh kế, rút ngắn khoảng cách về mọi mặt đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi so với mặt bằng chung của cả nước./.

Tùng Dương