Dân ven bờ sông Gianh sống thấp thỏm vì sạt lở

Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân sống dọc bờ sông Gianh, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình luôn sống trong thấp thỏm, lo âu vì sạt lở. Mặc dù chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp khắc phục, tuy nhiên tình trạng sạt lở ngày càng lấn sâu khiến người dân hết sức lo lắng, nhất là khi mùa mưa bão đang cận kề.

Sống dọc bờ sông Gianh hàng chục năm nay trong ngôi nhà kiên cố, tuy nhiên đã nhiều năm qua, gia đình bà Phước ở xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình luôn phải sống trong cảnh chạy lũ mỗi khi mùa mưa bão về. Mặc dù gia đình đã tự bỏ kinh phí đầu tư xây dựng kè bao quanh, nhưng tình trạng sạt lở ngày một nghiêm trọng khiến gia đình bà luôn thấy bất an.

Bà LÊ THỊ HỒNG PHƯỚC, Xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình: “Tôi sống ở đây từ năm 1993 đến giờ. Ở đây năm nào cũng sạt lở, cứ đến mùa lũ là tôi cũng đi trú hết. Giờ chỉ mong cấp trên quan tâm xây dựng cái kè cho vững chắc để người dân ở đây được yên tâm sinh sống”.

Ông PHAN HUY HOÀNG, Chủ tịch UBND xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình: Các cơ quan chức năng cũng đã đến kiểm tra, tuy nhiên nguồn vốn để xử lý vấn đề sạt lở này rất lớn. Do đó với tầm của huyện và các sở ngành chưa thể triển khai ngay được. Thay mặt cho bà con nhân dân và chính quyền địa phương mong muốn Ủy ban tỉnh đề xuất các bộ ngành trung ương hỗ trợ nguồn vốn để làm kè kiên cố để đảm bảo tính mạng và tài sản người dân.”

Tại địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, hầu hết các xã dọc sông Gianh như xã Châu Hóa, Mai Hóa, Đức Hóa và Thuận Hóa, Tiến Hóa đều xảy ra hiện tượng sạt lở. Mặc dù chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp khắc phục, tuy nhiên, mưa lũ mỗi năm càng ăn sâu vào nhà dân khiến người dân luôn sống trong bất an.

Ông ĐINH XUÂN THƯỜNG, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình: “Ngay trước mùa mưa bão, chúng tôi đã chỉ đạo các xã, thị trấn rà sát lại các điểm sạt lở dọc các sông, xây dựng các phương án nếu sạt lở ảnh hưởng đến các hộ dân sống gần đó thì tổ chức di dời đến nơi an toàn. Bên cạnh đó phối hợp với Chi cục phát triển Nông thôn hỗ trợ nguồn tái định cư cho người dân từ vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn để ổn định đời sống người dân”.

Mùa mưa bão đang cận kề, cuộc sống của hàng trăm hộ dân ven sông Gianh sẽ lại bị đe dọa nghiêm trọng, nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, địa phương cần sớm có giải pháp kịp thời đảm bảo an toàn, để người dân không phải sống trong cảnh chạy lũ.

Võ Linh