Đắm thuyền ngoài khơi Tunisia, nhiều người thiệt mạng

6 người di cư trái phép đến châu Âu đã bị đuối nước và 30 người khác mất tích sau khi thuyền chở họ bị chìm ở ngoài khơi bờ biển Zarzis thuộc miền Đông Nam Tunisia, gần biên giới Lybia. Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Tunisia Mohamed Zekri cho hay lực lượng phòng vệ bờ biển nước này đã giải cứu 34 người cũng trên con thuyền nêu trên. Theo những người di cư sống sót, trước thời điểm gặp nạn, thuyền trên chở 70 người, trong đó có 15 người Ai Cập, 3 người Xu-đăng và 1 người Maroc. Nhóm này xuất phát từ Lybia và hướng đến bờ biển các nước châu Âu. Những người sống sót đã được đưa đến cảng El Ketef ở khu vực Ben Guerdane của Tunisia. Tunisia và Lybia là 2 quốc gia nhiều người di cư lựa chọn làm nơi xuất phát để tìm cách sang châu Âu.