Đảm bảo tính thông nhất của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với các luật có liên quan

Sáng 14/10, tại Hoà Bình, Văn phòng Quốc hội phối hợp với thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, tổ chức Hanns Seidel tại Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề Bảo đảm tính thống nhất của dự thảo Luật đất đai sửa đổi với một số luật có liên quan.

Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh: Với vị trí trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai, Luật Đất đai là đạo luật hết sức quan trọng, có mối quan hệ chặt chẽ và ảnh hưởng lớn đến việc thực thi quy định của nhiều luật khác. Đây cũng là đạo luật phức tạp, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước. Do vậy, việc sửa đổi toàn diện Luật Đất đai lần này là sự kiện có ý nghĩa chính trị, pháp lý đặc biệt quan trọng, đây là nhiệm vụ lập pháp trọng tâm hàng đầu trong định hướng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XV.

Thảo luận về nội dung trong Dự thảo luật, về vấn đề liên quan đến dự án đầu tư và công trình xây dựng, đại diện Bộ Xây dựng cho rằng hiện nay một số quy định về tên gọi của loại dự án đang có sự khác nhau, do vậy đề xuất cần thống nhất tên của loại dự án với các luật trong đó có luật xây dựng.

Liên quan đến tiêu chí các điều kiện đấu thầu, một số ý kiến cho rằng cần có quy định cụ thể rõ ràng hơn, đảm bảo thống nhất với luật đầu tư, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, kinh doanh.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định đầy đủ, rõ ràng về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện hợp tác kinh doanh và góp vốn bằng quyền sử dụng đất để tạo thành vốn điều lệ của doanh nghiệp, phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Minh Công