Đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật khi sửa Luật nhà ở

Luật Nhà ở là dự án luật phức tạp, có liên quan đến nhiều luật, bộ luật khác, nhất là các luật đang được sửa đổi, lấy ý kiến như: Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Kinh doanh bất động sản....

Tại phiên họp lần thứ 6 Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra sáng nay, các thành viên đã cho ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo luật, đặc biệt là rà soát để tránh chồng chéo, đảm bảo thống nhất trong hệ thống pháp luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì phiên họp. 

Một trong những nội dung được cho là có quy định khác nhau giữa luật Nhà ở và luật Đất đai đang lấy ý kiến nhân dân là quy định về các trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại khi có quyền sử dụng đất hợp pháp.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Bộ Xây dựng cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật tiếp tục làm rõ các khái niệm, thuật ngữ trong dự án Luật; bảo đảm tính thống nhất của dự án Luật với các luật có liên quan. Tiếp tục quan tâm các vấn đề như, quy định về sở hữu nhà ở gắn với sở hữu đất ở, cải tạo xây dựng nhà chung cư, tài chính cho phát triển nhà ở, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên trong dự án luật.

Từ kết quả của Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Viện Nghiên cứu lập pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan chuẩn bị các nguồn tư liệu tham khảo, thông tin khoa học lập pháp để góp phần phục vụ các cơ quan của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội trong quá trình xem xét, cho ý kiến, thông qua dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) thời gian tới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thùy Linh – Tùng Dương