Đảm bảo điều kiện vật chất để triển khai chương trình giáo dục mới

Sáng 10/03, tổ công tác số 1 đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đến thăm và làm việc với Trường tiểu học, THCS và THPT Everest, thành phố Hà Nội. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh chủ trì buổi làm việc.

Trường Everest, một trường liên cấp ngoài công lập, có thế mạnh là cơ sở vật chất thiết bị dạy học đáp ứng chương trình GDPT 2018. Gần 1.500 học sinh của trường học bán trú, đảm bảo 1 lớp sử dụng 1 phòng học/ngày. Tuy nhiên, khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều yêu cầu mới, nhà trường cũng gặp khó khăn nhất định, như: Việc nghiên cứu nhiều bộ sách trong thời gian ngắn nên khó đánh gía chính xác. Các nội dung chương trình mới như tin học, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo viên chưa được đào tạo cơ bản, chất lượng chưa tốt.

Việc triển khai hướng dẫn đổi mới môn lựa chọn chưa kịp thời, linh hoạt nên gây khó khăn khi chuyển trường cho học sinh. Thay mặt đoàn giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận nỗ lực, đầu tư của nhà trường triển khai chương trình, đồng thời nhấn mạnh, mục tiêu của đoàn giám sát là chỉ ra được những mặt tốt đã làm được nhằm tiếp tục phát huy, đồng thời nhìn nhận rõ những tồn tại, vướng mắc để kịp thời khắc phục, tháo gỡ; qua đó góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông thời gian tới.

Phan Hằng