Đắk Lắk: Đồng bào dân tộc thiểu số là chủ thể xây dựng nông thôn mới

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 138 xã, trong đó, nhiều xã có trên 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Ngay từ khi khởi động Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm và đã có những giải pháp triển khai xây dựng nông thôn mới phù hợp cho những xã khó khăn, những khu vực có bà con đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

 Xã Hoà Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk là địa phương có đông bà con đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Để xây dựng nông thôn mới bền vững, một trong những giải pháp được địa phương này chú trọng đó là phát triển kinh tế, giúp đồng bào nâng cao thu nhập. Từ lâu, cây cà phê được nhiều nông hộ ở đây tập trung canh tác, nên chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện và khuyến khích bà con phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao.

Ông Y TO ALIÔ, Buôn Chui Lui, xã Hòa Xuân,Thành phố  Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk: “nhờ các chính sách được vốn vay xóa đói giảm nghèo để cải tạo cà phê, tăng năng suất hơn, cải thiện đời sống tốt hơn và xây được 1 căn nhà mới”

Ông NGUYỄN ĐỨC THUẬN, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk: “từ 1 xã 12,5% hộ nghèo đến nay xã chỉ còn 29 hộ nghèo. Hiện nay không còn nhà tạm, mọi người dân thi nhau hăng say trong lao động sản xuất”

Là 1 tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, Đắk Lắk đã tập trung huy động mọi nguồn lực, triển khai thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án hỗ trợ khác trên địa bàn để đầu tư cơ sở hạ tầng. Đồng thời, tăng cường các giải pháp tuyên truyền, nhằm giúp bà con nâng cao nhận thức về những ưu việt mà chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mang lại.

Ông NGUYỄN HOÀI DƯƠNG, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk: “người dân đa phần đã hiểu và tự giác, thực sự đã trở thành chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, Nhà nước chỉ có vai trò định hướng, hỗ trợ và hướng dẫn để triển khai thực hiện. Nhiều hộ dân cũng đã đóng góp từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng, hiến hàng trăm m2 đất xây dựng dựng đường nông thôn” 

Sau hơn 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đắk Lắk đã có 69 xã đạt chuẩn nông thôn mới, duy trì không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Thành quả đó có sự góp công rất lớn của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.
 

Việt Bảo