Đắk Lắk: "Giải khát" nhờ dự án Hồ chứa nước Ea H'leo 1

Dự án hồ thủy lợi Ea H’Leo 1, thuộc huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk chỉ vừa mới được hoàn thành giai đoạn 1 nhưng đã nhận được sự vui mừng phấn khởi của người dân, kể cả các hộ dân trước đây chịu ảnh hưởng phải di dời khỏi lòng hồ của dự án vì nhận ra lợi ích thiết thực mà nó mang lại.

Công trình hồ thuỷ lợi Ea H’Leo 1 được khởi công xây dựng năm 2017, để có đất làm dự án lòng hồ, 370 ha đất bị thu hồi, 26 hộ dân phải di dời cùng hàng chục hộ dân khác bị ảnh hưởng. Đến nay khi dự án đã hoàn thành giai đoạn 1, có thể dự trữ và điều tiết hơn 26 triệu m3 nước, cung cấp nguồn nước tưới tiêu cho 5000 ha hoa màu, phục vụ nước sinh hoạt và chăn nuôi cho 15000 người dân khu vực phía Nam huyện Ea H’Leo, giảm thiểu nỗi lo mất mùa do thiếu nước tưới của người dân mỗi khi nắng hạn kéo dài thì người dân đã bày tỏ sự phấn khởi vì lợi ích to lớn mà dự án mang lại đã đúng như kỳ vọng.

Không chỉ mang lợi ích thiết thực về điều tiết và đảm bảo nguồn nước tưới tiêu ổn định để người dân canh tác nông nghiệp, dự án hồ thuỷ lợi Ea H’Leo 1 còn có thể mang lại nhiều lợi ích khác nếu được khai thác tối đa hiệu quả.

Hiện nay hồ thuỷ lợi Ea H’Leo 1 đã hoàn thành giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư 990 tỷ đồng, giai đoạn tiếp theo từ nay đến năm 2025 sẽ tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống kênh mương nội đồng dẫn nước với kinh phí dự kiến 640 tỷ đồng. Trong bối cảnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, mùa khô hạn kéo dài, mùa mưa bị rút ngắn nhưng khi trời mưa thì thường kéo theo lũ lụt ngập úng, vì vậy việc xây dựng các hồ chứa có quy mô và công suất lớn như hồ chứa nước Ea H’Leo 1 là giải pháp hiệu quả để chống lại sự khắc nghiệt của thiên tai.

Đức Hưng