Đại biểu Quốc hội đánh giá gì về cách tổ chức kỳ họp thứ 3 Quốc hội XV?

Diễn ra vào thời điểm dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, nhiều chính sách phục hồi, phát triển kinh tế được triển khai nhanh chóng, kịp thời, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, khai mạc vào sáng 23/5, được các ĐBQH kỳ vọng sẽ là kỳ họp chất lượng, đưa ra được những quyết sách quan trọng.

Bà NGUYỄN THỊ SỬU - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên – Huế: Chúng tôi đánh giá cao vào sự thích ứng nhanh, mạnh. Và điều đó chứng tỏ rằng Quốc hội đã phát huy rất tốt vai trò và trách nhiệm của Quốc hội trước cử tri, nhân dân cả nước trong việc giám sát, lãnh đạo, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước của kinh tế xã hội. Đặc biệt chúng ta đã vượt qua bão táp của dịch Covid-19 trong 2 năm qua.”

Ông CẦM HÀ CHUNG - Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ: Chúng tôi đánh giá cao cách thức tổ chức linh hoạt của Quốc hội cũng như các nội dung, công tác chuẩn bị của văn phòng Quốc hội rất là phù hợp với tình hình thực tiễn trong bối cảnh dịch, kể cả trong điều kiện thích ứng linh hoạt, đều đảm bảo nội dung chương trình đã đề ra của cả khóa Quốc hội cũng như trong từng kỳ họp”

Bà ĐOÀN THỊ LÊ AN-  Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng: Về khâu tổ chức kỳ họp, Ủy ban thường vụ quốc hội cũng đã chỉ đạo Văn phòng Quốc hội thực hiện rất và chu đáo, linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế trong điều kiện dịch cũng như là khi dịch đã tạm ổn. Tôi thấy rất là hợp lý và cũng đã có những phương án dự phòng nếu như có những diễn biến phức tạp thì lại tiếp tục họp trực tuyến và trực tiếp hợp lý. Các điều kiện Văn phòng QH cũng đã chuẩn bị rất là chu đáo.”

Ông NGUYỄN HỮU THÔNG - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận: Cử tri Bình Thuận cũng như các đại biểu Quốc hội đánh giá rất cao đối với việc tổ chức của các đồng chí lãnh đạo Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kỳ họp thứ 3 tổ chức bằng trực tiếp tại Hà Nội là một dịp để các tất cả các vị đại biểu Quốc hội cùng nhau nghiên cứu, đánh giá để thảo luận về vấn đề là quan trọng nhất của đất nước”.
 

Văn Thắng