Đại biểu Quốc hội đánh giá Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhìn thấu các vấn đề của ngành xây dựng

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn Bộ trưởng bộ xây dựng Nguyễn Thanh Nghị diễn ra sôi nổi theo đúng phương châm “hỏi nhanh, đáp gọn”. Bộ trưởng đã trả lời đi thẳng vào vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra. Chủ tọa điều hành linh hoạt, tạo không khí cởi mở cho phiên chất vấn.

Đây là nhận định của nhiều đại biểu Quốc hội về buổi đầu tiên chất vấn; kỳ vọng phiên chất vấn sẽ diễn ra thành công, tạo dấu ấn tốt đẹp trong cử tri và nhân dân cả nước. 

Ông TRẦN VĂN LÂM - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang: "Với trách nhiệm quản lý của ngành mình, Bộ trưởng đã nhận thấy vấn đề. Tuy nhiên, dung lượng thời gian dành cho mỗi câu trả lời chất vấn không nhiều nên cũng khó cho Bộ trưởng để trả lời đầy đủ, toàn diện"

Ông HÀ SỸ ĐỒNG - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị: "Các đại biểu chiều hôm nay đặt câu hỏi phải nói rất là trọng tâm, rất là trọng điểm. Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì lần đầu tiên đăng đàn nhưng cũng nắm chắc được cái vấn đề là trả lời đi thẳng vào những cái nội dung mà đại biểu cũng như cử tri quan tâm để làm rõ những cái nguyên nhân, những cái mấu chốt cũng như cũng đề xuất được một số cái giải pháp để khắc phục trong cái thời gian đấy cũng như là cái vấn đề quan tâm của xã hội, vấn đề lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền và sự phối kết hợp giữa các bộ, ngành."

Bà PHẠM THỊ THANH MAI - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội: "Chúng tôi cũng nhận thấy là qua trả lời của Bộ trưởng thì Bộ trưởng cũng đã nắm được rất là rõ những cái tồn tại, hạn chế trong ngành. Cùng với việc trong báo cáo những cái tồn tại, hạn chế trong Báo cáo số 130 đã gửi đến đại biểu Quốc hội thì Bộ trưởng sẽ trên cơ sở những cái vấn đề mà được trao đổi chiều ngày hôm nay thì cử tri và nhân dân cũng sẽ tăng cường được cái công tác giám sát với trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong công tác quản lý nhà nước trên toàn lãnh thổ chứ không phải chỉ trên một địa bàn, địa phương."

Bà LÝ THỊ LAN - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Hà Giang: "Tôi thấy rằng là phần điều hành của Chủ tọa hôm nay thì rất là khoa học và rất là quyết liệt và đặc biệt là linh hoạt và cũng đã tạo được cái không khí cởi mở để cho Bộ trưởng có thể là linh hoạt điều chỉnh về vấn đề thời gian và tập trung vào những cái nội dung mà cử tri quan tâm để đi thẳng vào vấn đề, để đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề cử tri quan tâm."

Ông TRẦN QUỐC TUẤN - Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh: "Sự điều hành của Chủ tọa ngày hôm nay rất là tốt, linh hoạt và cũng có mở cho các bộ ngành khác cùng phối hợp với Bộ xây dựng để giải tỏa được những câu hỏi mà đại biểu Quốc hội quan tâm. Ví dụ về vấn đề quy hoạch, quản lý quy hoạch hoặc kiểm duyệt quy hoạch chủ tọa cũng đã giải tỏa được vấn đề đó khi mời bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư nói thêm phối hợp làm rõ hơn vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.”