Đại biểu Quốc hội: Chính sách hỗ trợ hợp tác xã nhiều chưa hẳn đã tốt

Đóng góp ý kiến về chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), một số đại biểu cho rằng việc hỗ trợ của Nhà nước đối với các tổ chức kinh tế hợp tác trong dự thảo Luật còn dàn trải, thiếu tập trung. Đại biểu đề nghị rà soát chính sách hỗ trợ, trong đó có ứng dụng công nghệ thông tin trong canh tác, xúc tiến thương mại, đất đai và các hình thức khác.

Theo các đại biểu, Luật Hợp tác xã hiện hành có khoảng 17 chính sách đối với hợp tác xã, tuy nhiên phần lớn trong quá trình thực thi đều khó đi vào cuộc sống, thậm chí có những chính sách hợp tác xã không tiếp cận được. Trong khi đó, dự thảo luật sửa đổi lần này, tại Điều 19 có tới 39 nhóm chính sách, tăng hơn gấp đôi so với Luật cũ, như vậy là rất dàn trải. Đại biểu đặt vấn đề nhiều chính sách chưa hẳn là tốt, có khi còn tạo sức ì cho hợp tác xã. Vì vậy, đề nghị nên rà soát lại và tập trung để tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện chính sách của luật năm 2012 để làm sao hợp tác xã dễ tiếp cận nhất, thúc đẩy phát triển hoạt động của hợp tác xã.

Ngoài ra đại biểu cũng đề nghị cần quy định chặt chẽ nhằm hạn chế, hỗ trợ theo kiểu xin - cho và không loại trừ tình trạng trông chờ, ỷ lại và trục lợi chính sách.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của chính sách đất đai đối với hợp tác xã, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, luật hóa cụ thể chính sách đất đai để khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể tích tụ đất đai cho sản xuất. Cùng với đó nên có chính sách hỗ trợ đối với hợp tác xã thành lập mới.

Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đồng ý với nhiều ý kiến đại biểu rằng cần thiết kế chính sách mạnh mẽ hơn, tập trung, có trọng tâm trọng điểm, cụ thể, rõ ràng hơn.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Bộ cũng làm rõ những tiêu chí để thực hiện các chính sách và hướng đến phát huy những giá trị tốt đẹp của mô hình kinh tế hợp tác và có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng cần hỗ trợ.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam