Huế đang tiến hành lấy ý kiến người dân thông qua mạng internet về tên gọi thành phố trực thuộc trung ương trong tương lai. Việc xác định tên gọi với đầy đủ ý nghĩa chính là điều kiện tiên quyết để có phương án xây dựng của tỉnh trước khi hoàn thiện đề án trình lên Quốc hội.
Anh Vinh thường xuyên làm việc với các đối tác nước ngoài. Khi được biết đang lấy ý kiến về tên gọi thành phố trực thuộc trung ương, anh đã chọn phương án đặt tên là thành phố Huế. Theo anh, chỉ cần lấy tên gọi Huế là đã đầy đủ ý nghĩa, đảm bảo ngắn gọn, thuận tiện trong truyền thông cũng như giao thương quốc tế.
Hai phương án đặt tên được đưa ra gồm: 1 - đặt tên là thành phố Huế và thành lập 3 quận; phương án 2 (đặt tên là thành phố Thừa Thiên-Huế và thành lập 2 quận). Phương án đặt tên gọi là thành phố Huế được các nhà nghiên cứu, học giả ủng hộ xét trên nhiều bình diện.
Trước đó, tại hội thảo quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế và phương án mô hình các đơn vị hành chính thành phố trực thuộc Trung ương, các chuyên gia đã đưa ra nhiều khuyến nghị như quy hoạch phải dựa trên cơ sở bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa – di sản – sinh thái, thân thiện với môi trường và thông minh. Việc đặt tên gọi là thành phố Huế là đủ sức lan tỏa, thuận lợi trong quá trình xây dựng thương hiệu.
Tính đến hết ngày 11/2, tỷ lệ người dân chọn tên gọi là thành phố Huế chiếm hơn 86% bình chọn. Địa phương này tiếp tục lấy ý kiến người dân đến hết ngày 31/3. Huế được kỳ vọng là thành phố trực thuộc Trung ương với mô hình hết sức đặc biệt khi hội tụ di sản, văn hóa ở một địa bàn có đủ sông, núi, biển và đầm phá trên một trục không gian với nhiều dư địa và tiềm năng.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!