• 1241 lượt xem
  • 03:11 19/10/2022
  • Xã hội

Đà Nẵng:Tín dụng đen "mò" tới trường học

Hoạt động cho vay theo hình thức tín dụng đen đã tồn tại từ lâu và ngày một biến tướng, hiện đang có diễn biến phức tạp hơn trên không gian mạng. Các đối tượng ngày càng manh động, sẵn sàng dùng nhiều thủ đoạn để đòi tiền con nợ, thậm chí khủng bố tinh thần cả ban Giám hiệu của một trường học. Ghi nhận tại Đà Nẵng.

Ngày 14/10, đại diện trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ cho biết, cả ban giám hiệu nhà trường đã liên tục bị số điện thoại lạ gọi điện, nhắn tin và tung hình ảnh vu khống, xúc phạm nghiêm trọng danh dự lên mạng xã hội. Trong một ngày có thể nhận hàng trăm cuộc gọi tự động, gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần và công việc của các thầy cô giáo. Nguyên nhân xuất phát từ nhân viên bảo vệ của trường có vay tiền trên mạng theo hình thức vay tín chấp, nhưng chưa trả đúng hẹn.

Ngoài "khủng bố" Facebook cá nhân, các đối tượng còn đăng nội dung trên lên Facebook trường Nguyễn Khuyến, đoàn thanh niên, đội thiếu niên và cả Facebook người thân, bạn bè của Ban Giám hiệu nhà trường. Trước sức ép của các đối tượng cho vay này, nhà trường đã phải báo cáo với Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, gửi đơn trình báo đến Công an TP Đà Nẵng để giải quyết.

Theo quy định tại Thông tư 18/2019 của Ngân hàng Nhà nước có quy định về việc đôn đốc, thu hồi nợ phải phù hợp với quy định pháp luật, đặc biệt đối với những người liên quan của khách hàng nhưng không có nghĩa vụ trả nợ thì Công ty tài chính cũng không được nhắc nợ, đòi nợ hoặc gửi thông tin về việc thu hồi nợ. Như vậy, việc đòi nợ, nhắc nợ đối với người thân của khách hàng là trái quy định pháp luật.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Hùng