• 1070 lượt xem
  • 21:04 07/10/2022
  • Xã hội

Đà Nẵng: Nhiều ý kiến trái chiều về thời hạn sở hữu nhà chung cư

Sáng 07/10 tại Đà Nẵng, Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý luật nhà ở (sửa đổi), trong đó thời hạn sở hữu nhà chung cư nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu.

Liên quan đến thời hạn sở hữu nhà chung cư, đại diện một số doanh nghiệp đồng tình với phương án không đặt ra quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư mà giữ nguyên quy định theo khoản 3 Điều 126 năm 2013, cho rằng quy định sở hữu có thời hạn sẽ mâu thuẫn với mục tiêu khuyến khích phát triển nhà chung cư.

Trong khi đó, có ý kiến đồng tình phương án sở hữu chung cư có thời hạn, cho rằng dưới góc độ pháp lý, nhiều quốc gia đã quy định về thời hạn này.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng tập trung làm rõ nhiều tính đồng bộ với các luật liên quan; thúc đẩy nguồn lực trong đó có việc dành quỹ đất phát triển dự án nhà ở; sửa chữa chung cư cũ xuống cấp, chính sách phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân; quản lý vận hành chung cư, các đối tượng được thuê nhà công vụ.

 

 

Nguyễn Hùng