Đà Nẵng: Doanh nghiệp loay hoay tìm kiếm lao động sau Tết Nhâm Dần 2022

Trong phiên giao dịch việc làm đầu tiên năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng, có 81 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng hơn 6.300 vị trí việc làm, với 19 đơn vị đến phỏng vấn trực tiếp. Tuy nhiên, nhiều đơn vị không thể liên kết, không tuyển dụng được lao động do khá ít người tới hoặc không phù hợp về độ tuổi, trình độ.

Đây là phiên giao dịch việc làm đầu tiên năm 2022 tại Đà Nẵng. Có 81 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng hơn 6.300 vị trí việc làm, với 19 đơn vị đến phỏng vấn trực tiếp. Tuy nhiên, nhiều đơn vị không thể liên kết, không tuyển dụng được lao động do khá ít người tới hoặc không phù hợp về độ tuổi, trình độ.

Ông Ân Đức Nhân - Doanh nghiệp Bất động sản: Đến với phiên giao dịch việc làm hôm nay, chúng tôi mong muốn kết nối với được nhiều người lao động tại Đà Nẵng biết đến công ty, tìm hiểu về công ty. chúng tôi không kỳ vọng họ sẽ tìm được việc trong ngày hôm nay mà cần kết  nối để cùng nhau có thời gian tìm hiểu và phỏng vấn.

Anh Nguyễn Anh Vũ  - Trung tâm dịch vụ việc làm Đà Nẵng: Mình sẽ tìm kiếm những doanh nghiệp mà đang có nhu cầu tuyển dụng, nhu cầu phải phù hợp với ứng viên, sao cho hai bên phải khớp nối thì mới giới thiệu thành công được. Dựa theo ngành nghề bằng cấp, mình sẽ giới thiệu công việc phù hợp, đồng thời giới thiệu công việc khác nữa.

Hầu hết lao động đến phiên giao dịch việc làm ở độ tuổi trung niên, phần lớn bị mất việc do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 thời gian qua và gần như vắng bóng người trẻ tham gia tuyển dụng.

Bà Nguyễn Thị Bé - Phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng: Trước đây tôi có làm ở Cty Missu ở đường Điện Biên Phủ nhưng đã bị cắt hợp đồng, hôm nay tôi đến đây để kiếm việc làm, nhờ cấp trên giúp đỡ để có việc làm phù hợp.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, Trung tâm dịch vụ việc làm Đà Nẵng đã tăng cường kết nối trực tiếp lẫn trực tuyến, mời gọi lao động, mời gọi doanh nghiệp, phối hợp với các quận, huyện, thậm chí ở các địa phương lân cận tổ chức chương trình hội nghị tuyên truyền về giải quyết việc làm nhưng hiệu quả vẫn chưa như mong muốn.

Ông  Nguyễn Thanh Diệp  - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đà Nẵng: Đối với Trung tâm cái khó khăn lớn nhất là tìm người lao động cho doanh nghiệp, bởi doanh nghiệp hiện nay có thể nói là “ khát” lao động, hiện nay tại đây rất nhiều doanh nghiệp nhưng rất ít lao động. Phiên hôm nay Trung tâm kết nối với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Trị và tuần tới Trung tâm sẽ kết nối với các tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên.

Mặc dù từ giữa năm 2021, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng đã có nhiều giải pháp, cách làm mới để giúp doanh nghiệp tìm lao động ngoài các phiên giao dịch nhưng đến nay địa phương vẫn mãi loay hoay và chưa giải quyết được bài toán “doanh nghiệp khát lao động”.

Việt Hà