Đà Nẵng: Đất rạp xiếc "treo" hàng chục năm không ai ngó

Năm 2013, UBND TP Đà Nẵng thu hồi khu đất 3,7ha của Công viên Thanh niên, giao cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam quản lý, sử dụng để đầu tư xây dựng Trung tâm biểu diễn xiếc và nghệ thuật tổng hợp quốc gia. Tuy nhiên, sau gần 10 năm, đơn vị này vẫn không triển khai dự án, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Theo đơn vị tư nhân khai thác bãi đỗ xe tại khu đất 3,7ha, nơi đây từng bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, người dân đổ rác thải, vật liệu xây dựng gây ô nhiễm nghiêm trọng trong thời gian dài, gây mất mỹ quan đô thị.

Ông PHAN VŨ NHẬT QUANG, Quản lý bãi xe: “Bãi này không phức tạp, không xảy ra chuyện gì hết. Bãi xe cũng được vài năm rồi, bên mình quản lý vệ sinh cho sạch sẽ thôi, trước đây cỏ cây um tùm lắm”.

Cuối năm 2021, UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và môi trường tham mưu việc thu hồi dự án Trung tâm biểu diễn xiếc và nghệ thuật tổng hợp quốc gia để xây dựng Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh thành phố, tuy nhiên đến nay tiến độ vẫn giậm chân tại chỗ do vẫn chưa thu hồi lại được khu đất. Nội dung này đã được nhiều đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng đề nghị phải làm rõ tại kỳ họp HĐND tháng 7 mới đây, về nguyên nhân, trách nhiệm trong việc chậm triển khai.

Ông LƯƠNG NGUYỄN MINH TRIẾT, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng: “Tới bây giờ đất đai còn chưa xong thì huống gì các chủ trương khác, thì tới bao giờ làm được việc này, rồi bây giờ gửi văn bản ra Liên đoàn xiếc thì chờ trả lời hay phải ra trực tiếp, nếu không trả lời thì mình làm như thế nào? Có thể liệt vào khoản 1 điều 64, là dự án chậm đưa vào triển khai thì xử lý, mặc dù giao đất không thu tiền. Chứ cứ để thế này đến bao giờ mới xây dựng được trung tâm văn hóa theo nghị quyết của HĐND”.

Trả lời nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết bên cạnh việc gửi văn bản hỏi ý kiến Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc có tiếp tục sử dụng khu đất hay không, Sở đã chủ động tham mưu thành phố giao cho cơ quan chức năng tiến hành lập đồ án quy hoạch chi tiết dự án Trung tâm văn hóa điện ảnh thành phố, là cơ sở để thu hồi theo điều 62 Luật Đất đai.

Ông TÔ VĂN HÙNG, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng: “Sau khi hoàn thành chủ trương, quy hoạch chi tiết thì việc thu hồi khu đất là không có vướng mắc gì, vì khu đất này khi giao cho Liên đoàn xiếc là giao đất không thu tiền nên sẽ thu hồi không đền bù”.

Dự án Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh đã được đưa vào danh mục công trình động lực, trọng điểm cũng như chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 22 của Đà Nẵng. Vì thực tế, đã 14 năm qua, trung tâm vẫn chưa có cơ sở ổn định để làm việc cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Đà Nẵng cần khẩn trương làm việc với Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch, thu hồi khu đất 3,7ha để sớm triển khai dự án trên. 

Lê Quang