Đà Nẵng: Đại diện Hội đồng nhân dân thành phố nói gì trước bức xúc của cử tri về tình trạng ngập úng kéo dài

Tại Đà Nẵng, tình trạng mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều đoạn đường và khu vực dân cư, đặc biệt sau trận lụt lịch sử ngày 14/10, khiến người dân rất hoang mang, bức xúc. Tại chương trình Hội đồng nhân dân với cử tri diễn ra sáng 10/11, kiến nghị của cử tri, các giải pháp khắc phục tình trạng này của sở ban ngành thành phố Đà Nẵng được tập trung trao đổi.

Dẫn chứng tại nhiều khu vực, các cửa thu nước thường xuyên bị bịt kín bởi rác thải, thậm chí có đoạn bị vùi lấp hoàn toàn, cử tri cho rằng đây một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập úng vì nước không có chỗ để thoát, cần xử lý ngay khi mùa mưa bão còn diễn biến phức tạp.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, hệ thống thoát nước của thành phố Đà Nẵng được triển khai từ 1995, dài 1800km, trong đó Sở quản lý 850km, sau nhiều năm thì đến nay đã xuống cấp, đặc biệt có tình trạng tắc nghẽn, ùn ứ rác thải khiến nước không thể thoát khi mưa lớn.

Lãnh đạo HĐND TP.Đà Nẵng cho biết, kế hoạch phát triển hệ thống thoát nước giai đoạn 2019 – 2025 đã có rồi, nhưng sau những trận ngập nghiêm trọng vừa qua, địa phương cần rà soát lại, thay đổi thứ tự ưu tiên đầu tư các công trình, chú ý năng lực thực hiện của các đơn vị để phân cấp cho phù hợp.

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng, các đơn vị cần lập bản đồ ngập úng và hệ thống cảnh báo ngập úng. Đồng thời, các quận huyện cần tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia xử lý rác thải, khơi thông cống thoát nước trước cửa nhà.

Nguyễn Hùng