Đà Nẵng: Cưỡng chế tháo dỡ nhiều công trình sai phép

Tại Đà Nẵng, trước tình trạng nhiều trường hợp xây dựng công trình sai phép kinh doanh ăn uống, du lịch sinh thái tồn tại nhiều năm, địa phương đã quyết liệt cưỡng chế tháo dỡ, xử lý hành chính nhằm trả lại cảnh quan.

Mới đây, UBND quận Sơn Trà đã cưỡng chế 5 công trình xây dựng trái phép tại tiểu khu 64, bán đảo Sơn Trà sau khi đã ra quyết định xử phạt hành chính vì hành vi chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp, xây dựng các công trình trái phép và chiếm đất đô thị chưa sử dụng. Dù trước đó được yêu cầu tự tháo dỡ, sau 15 ngày, các hộ dân vẫn chưa chấp hành. Quận Sơn Trà cũng đề ra lộ trình đến năm 2025 sẽ xử lý dứt điểm toàn bộ 58 công trình xây dựng trái phép còn lại tại khu vực rừng đặc dụng này.

Trước đó, quận Liên Chiểu đã cưỡng chế các công trình vi phạm tại khu sinh thái Suối Lương do Công ty Danatol làm chủ đầu tư. Khu du lịch này được TP Đà Nẵng cấp phép xây dựng một đập tràn để tạo cảnh quan, tuy nhiên, chủ đầu tư tự ý bê tông hóa nhiều vị trí trong phần suối thuộc dự án.

Khu vực suối Lương chỉ có 1 đơn vị được cấp phép khai thác, còn 11 điểm du lịch khác do các hộ dân tự phát. Tình trạng vi phạm xây dựng trái phép tại suối Lương là một trong nhiều trường hợp mà TP Đà Nẵng đã và đang cương quyết cưỡng chế xử lý nhằm trả lại cảnh quan.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Lê Quang