• 2088 lượt xem
  • 14:06 05/08/2022
  • Văn hóa

Cựu Thủ tướng Israel tham quan triển lãm tranh “Việt Nam ước mong” vì trẻ em yếu thế

Tối ngày 4/8, Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak đã đến tham quan triển lãm tranh “Việt Nam ứớc mong” tại chùa Vĩnh Nghiêm. Đây là một trong ba chuỗi sự kiện chính của chương trình “Việt Nam ước mong” vì trẻ em yếu thế, đang diễn ra tại TPHCM.

Chào đón Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak đến viếng chùa Vĩnh Nghiêm và tham quan triển lãm “Việt Nam ước mong”, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN đã gửi lời chúc sức khỏe đến Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak và chúc cho mối quan hệ hai nước ngày một tốt đẹp.

Tham quan triển lãm tranh “Việt Nam ước mong” vì trẻ em yếu thế, Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak bày tỏ xúc động khi biết được ý nghĩa của từng bức tranh. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện được kể thông qua ngôn ngữ hội họa của các em nhỏ mắc ung thư, bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, tự kỷ, trẻ mồ côi… Không gian trưng bày không chỉ là không gian nghệ thuật để các em thể hiện tài năng, mà còn là nơi các em chia sẻ ước mơ, câu chuyện, tâm tư, tình cảm. Thông qua những bức tranh vẽ đầy màu sắc, người xem có thể hiểu hơn đời sống nội tâm, ước mơ của trẻ em nói chung và trẻ em yếu thế nói riêng.

Chuỗi hoạt động “Việt Nam ước mong” diễn ra tại TPHCM đến ngày 31/8, gồm ba sự kiện chính: Triển lãm tranh của trẻ em yếu thế; Lễ cầu siêu cho các em nhỏ không may mắn; và Chuỗi tọa đàm về trẻ em. Trong đó, hoạt động triển lãm tranh diễn ra đồng thời tại chùa Vĩnh Nghiêm (250 tác phẩm) và chùa Giác Ngộ (150 tác phẩm).

Hoàng Nhân