Cựu đại tá Phùng Anh Lê bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù giam

Sau 2 ngày xét xử công khai, sáng nay (14/8), Hội đồng xét xử đã tuyên án vụ Phùng Anh Lê - cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ (TP.Hà Nội) và 3 cựu thuộc cấp trong vụ không xử lý hình sự nhóm cướp vào năm 2016 ở Tây Hồ.

Theo đó, bị cáo Phùng Anh Lê - cựu đại tá, Trưởng Công an quận Tây Hồ (TP. Hà Nội) bị tuyên phạm tội “Nhận hối lộ”, phải chịu mức án 7 năm 6 tháng tù giam, buộc phải nộp lại số tiền 110 triệu đồng để sung công quỹ nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Đức Châu (cựu Đội trưởng Cảnh sát hình sự), Vũ Công Ngọc (cựu Đội phó Cảnh sát hình sự) và Lê Đình Trung (cựu Đội phó Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) bị tuyên đồng phạm tội “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù”, với mức án bị cáo Châu là 10 tháng 28 ngày, trừ thời gian bị tạm giam, ghi nhận bị cáo Châu đã chấp hành xong hình phạt tù, trả tự do tại tòa. Mức án của bị cáo Ngọc bị tuyên là 6 tháng tù, cho hưởng án treo.

Mức án của cáo Trung bị tuyên là 4 tháng 12 ngày tù, trừ thời hạn đã bị tạm giam, ghi nhận bị cáo Trung đã chấp hành xong hình phạt tù.

Các bị cáo có thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để kháng cáo.

Việt Bắc