• 5777 lượt xem
  • 15:33 17/05/2022
  • Văn hóa

Cuốn sách tôi chọn: "Thực tiễn luận nhân đạo Hồ Chí Minh"

Hồ Chí Minh là một trong những nhà chính trị có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới trong thế kỷ XX. Chuyên mục “Cuốn sách tôi chọn” giới thiệu một ấn phẩm, một góc nhìn về tư tưởng của Hồ Chí Minh, cuốn sách “Thực tiễn luận nhân đạo Hồ Chí Minh” của Tiến sĩ Ngô Tự Lập - người đã dành rất nhiều năm nghiên cứu về tư tưởng của Người.

Văn bản đầu tiên mà tôi công bố sử dụng thuật ngữ “Thực tiễn luận nhân đạo Hồ Chí Minh” là trong một bài in trên báo mà tôi ký bút danh Ngô Thanh Liêm từ năm 2006, tức là đã 16 năm rồi. Trước đấy tôi đã dùng nhưng không dùng một cách công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng…. Hồ Chí Minh xuất thân từ một gia đình đại trí thức nhưng lại làm rất nhiều những công việc từ trí óc cho đến chân tay, đến rất nhiều nước, tiếp xúc với rất nhiều dân tộc, rất nhiều nền văn hóa, cho nên “cộng đồng” ở Hồ Chí Minh được mở rộng ra, nó không giới hạn ở “cộng đồng dân tộc” mà nó là “cộng đồng nhân loại”. Nó vượt qua ranh giới của giai cấp, giới tính, tôn giáo, văn hóa, thậm chí nó còn đạt đến mức lý giải mối quan hệ giữa nhân loại với thế giới tự nhiên…. Chính vì thế nên sau rất nhiều suy ngẫm tôi quyết định dùng thuật ngữ đó là ở Hồ Chí Minh nó trở thành thực tiễn luận nhân đạo.

Ở Hồ Chí Minh có bước phát triển so với thực tiễn luận của người Việt truyền thống, Hồ Chí Minh học thêm được tính duy lý, tính hệ thống của người phương tây, đặc biệt là từ Chủ nghĩa Mác - Lênin. Đối với người Việt: cá nhân là phải phục vụ cộng đồng, cộng đồng nhỏ phục vụ cộng đồng lớn và cái cộng đồng lớn nhất trong quá khứ là “đất nước”. Tình cảm ấy có một cái tên mà chúng ta hay gọi là “tình yêu nước”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự phát triển truyền thống tư tưởng của Việt Nam và sau đó chính truyền thống này cộng với kinh nghiệm, kiến thức, tài năng cá nhân của Hồ Chí Minh, tạo thành một hệ thống và nó giúp cho Hồ Chí Minh học hỏi chắt lọc được những tinh hoa của Đông Tây trong đó có chủ nghĩa Mác-Lênin để làm giàu cho hệ thống tư tưởng này.

Cuốn sách của tôi không phải là một cuốn sách tiểu sử, cũng không phải là cuốn sách lịch sử, nó cũng không phải một cuốn sách nghiên cứu về văn bản. Cuốn sách của tôi là một cuốn sách nghiên cứu về tư tưởng, có thể nói đây là cuốn sách nghiên cứu về giá trị triết học của tư tưởng Hồ Chí Minh. Giá trị triết học ấy không chỉ tỏa ra từ các trước tác (mặc dù rất quan trọng) nhưng nó còn tỏa ra từ các hành động cụ thể, tỏa ra từ chính cuộc đời của Hồ Chí Minh giống như cách nói của Mahatma Gandhi: “Cuộc đời tôi đấy chính là thông điệp của tôi – My life is my message.” 

Hải Linh