Cuốn sách tôi chọn: "Mưa đỏ" của Nhà văn Chu Lai - bản giao hưởng tráng ca về Chiến dịch Thành cổ Quảng Trị

Đại tá - Nhà văn Chu Lai là một cây bút thủy chung với đề tài chiến tranh và người lính. Trong số rất nhiều tác phẩm nổi tiếng của ông, hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tiểu thuyết “Mưa đỏ”. Tháng 10 năm 2022, vở diễn “Mưa đỏ” của Nhà hát Kịch nói Quân đội vừa vinh dự được trao Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô.

 

“Mưa đỏ” có nghĩa là mưa máu. Bản giao hưởng về mưa đỏ có nghĩa là bản giao hưởng tráng ca, bản giao hưởng máu. Nó sẽ còn vang lên mãi mãi muôn đời về chiến dịch thành cổ Quảng Trị năm 1972.

 

Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của tác giả Chu Lai, để hiểu hơn rằng: chiến tranh sẽ không phải là đề tài cũ nếu ta biết khai thác nó bằng tất cả tâm huyết, tình yêu và vốn sống dày dặn của mình.