Cuốn sách tôi chọn: "Mất kết nối" - tìm hiểu về trầm cảm

Ngày nay, khi sức khỏe tâm thần đang được nhìn nhận một cách nghiêm túc hơn và các ngành khoa học liên quan đã đạt được những bước tiến quan trọng thì khái niệm “trầm cảm” đang ngày càng trở nên quen thuộc. Và có một sự thật không thể chối cãi đó là trầm cảm đang hiện hữu và trở thành một trong những vấn nạn lớn của xã hội hiện đại.

Nhiều người đã từng đặt ra những câu hỏi rằng tại sao ngày càng có nhiều người trở nên trầm cảm trong thời đại ngày nay - một thời đại mà chúng ta đang có đầy đủ các yếu tố điều kiện để kết nối cùng nhau? Phải chăng trên quá trình tiến hoá, con người đang dần quên đi những điều làm mình thực sự hạnh phúc?

Trong chuyên mục “Cuốn sách tôi chọn” hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về “trầm cảm” thông qua những chia sẻ của bà Đào Quế Anh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn về những trải nghiệm thực tế của tác giả người Anh Johann Hari trong cuốn sách “Mất kết nối” do Saigon Books và NXB Thế giới ấn hành… 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Sỹ Cường