Cuốn sách “Liên Xô và Việt Nam trong những năm chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất và Hội nghị Genève năm 1954” là một kho sử liệu quý giá minh chứng cho mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Liên Xô. Sách do Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III ấn hành.
Cuốn sách "Liên Xô và Việt Nam trong những năm chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, Hội nghị Giơ Ne Vơ năm 1954" chính là ấn phẩm được xuất bản bởi sự phối hợp về công tác lưu trữ giữa hai cơ quan lưu trữ là Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Liên bang Nga cũng như là lưu trữ của Việt Nam.
Cuốn sách gồm có sáu phần. Từ phần một, thể hiện về khát vọng hòa bình của Việt Nam cũng như sự ủng hộ về ngoại giao, chính trị, quân sự của Liên Xô từ những năm 1950. Ở phần hai và phần ba cuốn sách tập trung vào sự chuẩn bị cho Hội nghị Genève. Đó là những sự ảnh hưởng, bối cảnh khu vực quốc tế, đặc biệt là tình hình chiến tranh tại Việt Nam ở thời điểm đó. Đến phần ba đi sâu vào những nội dung chính của Hội nghị Genève. Đó là những văn bản tài liệu của các bên tham gia, cũng như những nội dung chính tại Hội nghị. Ở phần tiếp theo là những cuộc gặp bí mật, bên lề để thấy được xung quanh Hội nghị Genève thì các kết quả hội nghị có được là do quá trình trước đó đã chuẩn bị kỹ lưỡng, và chịu sự tác động của các bên tham gia. Ví dụ như các cuộc làm việc của các bên Liên Xô - Việt Nam hay giữa Liên Xô - Trung Quốc hay là với các nước trong khu vực Đông Dương. Bởi vì Hội nghị Genève ảnh hưởng đến cả các nước như là Triều Tiên hay Hàn Quốc hiện nay. Và phần cuối là những thắng lợi của Hội nghị Genève, trong đó có giới thiệu kết quả Hội nghị và những việc triển khai sau Hội nghị.
Đầu tiên cuốn sách được xuất bản bằng tiếng Nga và được công bố tại Nga. Cuốn sách thể hiện sự dày công biên soạn từ hai cơ quan lưu trữ quốc gia để đưa ra những bằng chứng về quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Liên Xô, đặc biệt là trong giai đoạn từ năm 1950 cho đến thời điểm kết thúc Hội nghị Genève 1954.