Cuốn sách tôi chọn: Lấp đầy trống rỗng - Chữa lành tổn thương cảm xúc thời thơ ấu

Nếu có lúc nào đó, chúng ta cần gỡ các nút thắt cho những cảm xúc ngổn ngang trong lòng trẻ nhỏ thì cuốn sách “Lấp đầy trống rỗng - Chữa lành tổn thương cảm xúc thời thơ ấu” do Công ty TNHH Xuất bản Thiện Tri Thức và Nhà Xuất bản Dân trí ấn hành sẽ giúp chúng ta trả lời câu hỏi: Điều gì đã không xảy ra trong thời thơ ấu của mình?

Những gì chưa xảy ra, sẽ không thể được ghi nhớ, nhưng lại có ảnh hưởng rất nhiều đến sự trưởng thành của chúng ta. Với các hướng dẫn thực tế của Tiến sĩ Jonice Webb, các bậc cha mẹ  sẽ không còn phải bận tâm tới việc chữa lành những ký ức thời thơ ấu của trẻ nhỏ, giúp các bậc cha mẹ, trẻ em và thanh thiếu niên có thể ngừng, dứt vòng xoáy của việc bỏ mặc cảm xúc.

Bằng một cách hấp dẫn, rõ ràng, cuốn sách “Lấp đầy trống rỗng - Chữa lành tổn thương cảm xúc thời thơ ấu” đã thắp lên một ánh sáng soi tỏ những dư chấn tình cảm ở thời thơ ấu, làm rõ cách nuôi dạy con cái mà chúng ta nhận được khi còn nhỏ ảnh hưởng đến chúng ta về mặt tình cảm và xã hội khi trưởng thành như thế nào, xác định rào cản cảm xúc và cung cấp một con đường vượt qua những rào cản này. Những chiêm nghiệm này sẽ được bà Trần Phương Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Xuất bản Thiện Tri Thức chia sẻ nhiều hơn.

Bà TRẦN PHƯƠNG THẢO - Giám đốc Công ty TNHH Xuất bản Thiện Tri Thức chia sẻ: 

Tôi lựa chọn cuốn sách “Lấp đầy trống rỗng- Chữa lành tổn thương cảm xúc thời thơ ấu” là bởi  vì bản thân tên của cuốn sách cũng như tựa đề phụ của cuốn sách cũng đã nói đầy đủ về vấn đề mà xã hội hiện tại của chúng ta đang gặp phải.

Như các bạn cũng biết rằng, chúng ta vừa phải đối mặt với dịch bệnh Covid-19. Trước lúc dịch bệnh thường chúng ta có rất nhiều căng thẳng và sau Covid thì tâm lý của chúng ta đôi khi bị bấp bênh. Chính vì thế mà cuốn sách này đưa ra những dấu hiệu mà bản thân tất cả những người hiện nay tưởng như có cuộc sống rất bình thường, có thể thành công gia đình có thể ổn thỏa, có thể gia đình, bố mẹ hoàn hảo nhưng chúng ta không hiểu ý nghĩa sống của chúng ta? Tại sao chúng ta lại tồn tại ? Cuốn sách này sẽ đưa ra một số manh mối, một số những câu hỏi mà khi bạn trả lời những câu hỏi đó bạn sẽ biết rằng bạn có đang bị trống rỗng hay không? Bạn có đang bị tổn thương không? Và những cảm xúc bạn đang bị thiếu hụt trong thời thơ ấu đó là gì? 

Cuốn sách này rất đặc biệt và được viết với một văn phong đơn giản, gọn gàng. Và kể cả một người chưa từng đọc cuốn sách nào về tâm lý hoặc chưa đọc một cuốn sách nào về cha mẹ thì đều có thể đọc nó. Vì sao? Vì cuốn sách này liệt kê ra ít nhất là 12 dạng cha mẹ điển hình mà thường chúng ta gặp phải. Ví dụ như: cha mẹ dễ dãi, cha mẹ cầu toàn, cha mẹ nghiện ngập hoặc những khuôn mẫu gia đình mà thiếu một cha, một mẹ. Trong 12 loại cha mẹ đó, với cùng một bối cảnh, cùng một câu hỏi của một cậu bé học sinh, sẽ đưa ra 12 kết quả khác nhau, khiến cho đứa trẻ đó sẽ bị tổn thương thì đấy là một trong những điển hình nhất của cuốn sách này.  Ngoài ra trong mỗi chương, mỗi phần của cuốn sách thì đều đưa ra những phần câu hỏi hoặc đưa ra những phần giải đáp mà ở đó khi bạn tham gia vào những câu hỏi này thì bạn sẽ thấy rằng: mình cũng đang gặp vấn đề trống rỗng ở những phần đó. Và những phần giải, những bảng tự kỷ luật, tự chăm sóc bản thân hay những phần hàn gắn giúp cho chúng ta, giúp cho bố mẹ có thể hàn gắn cảm xúc bên trong của họ. Cuốn sách này đưa ra các vấn đề giải pháp cho gia đình, cho những người bị tổn thương một cảm xúc. 

Ngoài ra cuốn sách này được xem là một trong những cuốn sách hàng đầu về thiếu hụt cảm xúc. Cuốn sách đặc biệt đề cập đến những vấn đề không xảy ra. Tức là trong thời thơ ấu ví dụ bạn không nhận được sự quan tâm của bố mẹ về mặt cảm xúc, không phải quan tâm về mặt sức khỏe hay là quan tâm về mặt trường học, cho con ăn uống đầy đủ mà đây là không quan tâm về mặt cảm xúc.  Cuốn sách này đưa ra những mong muốn và giải pháp làm sao để có sự hòa hợp giữa gia đình, cha mẹ, con cái người thân trong gia đình, vì ta phải bắt bệnh mới chữa được bệnh. Cuốn sách đưa ra được nguyên nhân vừa đưa ra được giải pháp để có thể lấp đầy trống rỗng, lấp đầy sự thiếu hụt về cảm xúc của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Cuốn sách cần thiết cho tất cả những người lớn trưởng thành, cho những người đang là các bậc cha mẹ, đang có con trong tuổi trưởng thành. Cuốn sách này cũng dành cho các bác sĩ tâm lý.

Tùng Dương