Lê Nguyên Phương – tác giả của cuốn “Dạy con trong hoang mang”, ấn phẩm của NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, là 1 nhà tâm lý, một nhà khoa học gốc Việt. Hiện nay ông giữ quốc tịch Hoa Kỳ nhưng đã có nhiều năm sống ở Huế và hiện tại cũng làm những công việc liên quan đến phát triển ngành tâm lý học, học đường tại Việt Nam.
Chia sẻ của PGS.TS Trần Thành Nam:
"Đồng nghiệp ở một ngành nghề mà chúng ta làm miễn phí, làm 24/7 và làm công việc rất nặng nhọc nhưng chẳng bao giờ oán trách nhau, chẳng bao giờ đòi công, đòi lương cả, đó là nghề làm cha mẹ. Đối với những người làm cha mẹ trong bối cảnh hiện nay, trong một thế giới đầy bất định, phức tạp và không dự đoán trước được thì việc dạy con nhiều lúc cũng khiến cho cha mẹ rất hoang mang. Chính vì vậy trên tay tôi cầm cuốn sách của tiến sĩ Lê Nguyên Phương với nhan đề "Dạy con trong hoang mang". Nếu có thể quý vị tìm đọc thì sẽ thấy được rằng tất cả những tâm tư, những câu chuyện của cha mẹ và con cái đều được thể hiện ở trong cuốn sách này. Ở một khía cạnh nào đó, đây là một cẩm nang để giúp cho những người cha, người mẹ có thể tự khám phá nội tâm của chính mình. Là cha mẹ nhưng chúng ta có thể cũng có rất nhiều vết thương trong quá khứ, khi chúng ta là con của ông bà và được đối xử theo những cách thức làm cha mẹ truyền thống. Và bây giờ chúng ta lại tận dụng và lấy những kiến thức mà chúng ta đã có được từ xa xưa để áp dụng lên cho việc dạy con cái của chúng ta. Nhưng mà bối cảnh đã thay đổi và có thể những phương pháp đó không còn phù hợp nữa
Trong cuốn sách này các bạn có thể thấy rằng có rất nhiều câu chuyện gần gũi với chúng ta, thấy rất thời sự hiện nay ví dụ như trông con bằng iPad, bảo mẫu là bảo mẫu Youtube, rồi cách thức mà chúng ta khen con như thế nào để thật sự là khuyến khích được con, cái cách mà chúng ta ở bên con nhưng mà không kết nối như thế nào, và bây giờ chúng ta cần phải tái kết nối lại với con ra sao. Rồi những hình thức mà chúng ta vẫn thường nghĩ rằng đó là những hình thức hiệu quả để dạy con, những tư tưởng giống như là “yêu cho roi cho vọt” hoặc là cách thức dạy con dựa trên quan niệm đó là nếu trẻ không sợ mình thì mình không dạy được con.
Ở trong cuốn sách này chúng ta cũng có thể nhìn thấy được một số những câu chuyện mà nó có thể liên quan đến những mong ước của cha mẹ, những ước mơ của cha mẹ đang đặt nặng lên vai đứa trẻ.Thế thì ẩn đằng sau những câu chuyện ấy thì tâm lý của cha mẹ như thế nào, tâm lý của người con như thế nào sẽ được khắc họa qua những câu chuyện mà tác giả Lê Nguyên Phương trình bày trong cuốn “Dạy con trong hoang mang” này."
Và cuối cùng khi đọc xong cuốn sách này thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy những giải pháp, nhìn thấy những điều rất tươi sáng là cách thức để trở thành một người bạn của con cũng rất dễ dàng, chỉ dựa trên việc chúng ta lắng nghe, thấu hiểu và ân cần chăm sóc với con mà thôi."