• 1947 lượt xem
  • 17:27 08/01/2022
  • Văn hóa

Giới thiệu sách: Trần Nguyên Hãn

Cuốn sách giúp chúng ta nhìn sáng rõ, thể hiện được phần nào không chỉ con người Trần Nguyên Hãn mà cả bi kịch của thời đại, của con người sống trong xã hội mâu thuẫn riêng chung.

Trần Nguyên Hãn là cuốn tiểu thuyết lịch sử thứ ba của nhà văn Trần Thanh Cảnh viết về hào khí Đông A, không chỉ kể về một nhân vật công trạng lẫy lừng mà còn cho thấy những bi kịch trong quá trình chuyển giao giữa các triều đại. Thông qua những suy tư của một người biết trước không tránh khỏi bi kịch của cuộc đời mình, tác giả đã kể lại một giai đoạn của dân tộc trong cuộc đấu tranh chống lại sự áp bức, bạo tàn của giặc Minh. Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Trãi là những người thuộc dòng dõi đế vương, biết trước lẽ thịnh suy của trời đất, chấp nhận số phận bi phẫn, sống hết mình để báo quốc cứu dân, lưu lại công danh trong hậu thế.
 
Một con đường Trần Nguyên Hãn rất đẹp, nơi tôi làm việc và tôi thường đưa bọn trẻ đến đó, các con có hỏi Trần Nguyên Hãn là ai, và tôi cảm thấy vui sướng và hạnh phúc khi đọc được bộ 3 cuốn của Trần Thanh Cảnh, cuốn gần đây nhất là Trần Nguyên Hãn thì tôi có sự hiểu thấu và logic sự chuyển giao giữa các thời đại từ Lý sang Trần và Lê thì bạn yên tâm là khi đọc được bộ sách này và bạn sẽ giống như tôi, có thể kể cho con bạn nghe thành những câu chuyện rất hấp dẫn về mối liên hệ giữa các nhân vật, đó là cách học lịch sử và gắn kết mẹ con rất tốt, từ niềm hạnh phúc khi khám phá những tên đường tên phố với các con của mình thì tôi tiếp tục khai phá dòng tiểu thuyết này để khám phá ra những tên đường tên phố.
 
Tiểu thuyết Trần Nguyên Hãn, nhà xuất bản Phụ nữ do công ty Bestbook phát hành của nhà văn Trần Thanh Cảnh viết về Trần Nguyên Hãn và thời đoạn suy vi của Nhà Trần. Cuộc đời bi hùng của ông kết thúc như một dấu chấm hết cho một vương triều dòng họ, theo quy luật đến lúc phải suy tàn. Ông như người mang tất cả gánh nặng của quá khứ một dòng họ đã mang vương nghiệp oai hùng và cũng không ít thị phi, tất cả dồn vào số mệnh của Trần Nguyên Hãn, như một ngọn đèn hết dầu sắp tắt, loé lên một ánh hồi quang rồi chìm vào bóng đêm. Và đặc biệt cuốn sách cho ta thấy được mối liên hệ của Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Trãi, những con người mang nghiệp lớn nhưng có kết cục bi phẫn. 

Nhà văn Trần Thanh Cảnh: Viết tiểu thuyết Trần Nguyên Hãn, tôi muốn gửi gắm thông điệp là đối với những nghĩa sỹ có chí lớn họ luôn có tư tưởng vị quốc vong thân, điều lớn nhất đó là sự tồn vong của dân tộc, sự trường tồn của đất nước cho nên Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn, đặc biệt là trong vai trò dòng dõi hoàng gia nhà Trần, sẵn sàng vị quốc vong thân, đi về dưới trướng của Lê Lợi miễn là cứu được dân được nước. 

Qua tiểu thuyết lịch sử Trần Nguyên Hãn, tác giả Trần Thanh Cảnh cũng thể hiện những mối liên hệ giữa thời Hậu Trần với thời Lê Sơ. Qua đó độc giả có thể thấy cách đối nhân xử thế, ứng xử văn hoá không chỉ của Trần Nguyên Hãn , của Nguyễn Trãi mà còn của cả triều đại Đông A lừng lẫy

Nhà văn Uông Triều: Cuốn sách giúp chúng ta nhìn sáng rõ, thể hiện được phần nào không chỉ con người Trần Nguyên Hãn mà cả bi kịch của thời đại, của con người sống trong xã hội mâu thuẫn riêng chung. Tôi thích nhất là đoạn Trần Nguyên Hãn bị giải đi trên sông và suy nghĩ về thời cuộc, ông có cái nhìn khách quan độ lượng, bi kịch về dòng dõi, bi kịch về công thần, bi kịch về gia đình, bi kịch về vua tôi, đấy là phút mà Trần Nguyên Hãn suy nghĩ về kết cục không tránh khỏi của mình, trong quãng họ giải ông đi trên dòng sông và suy nghĩ rất nhiều, đó là đoạn đặc sắc và là kết tinh của tác phẩm.

Và có thể sẽ không nhiều người biết Trần Nguyên Hãn, nhưng tên phố vẫn còn đây, toạ lạc ngay trung tâm của Thủ đô ngàn năm văn hiến thì sẽ vẫn có những câu hỏi ông là ai? Tại sao lại đặt tên phố Trần Nguyên Hãn ở nơi này?
 
Và khi lịch sử còn được ghi lại trong từng trang sách, trong những cuốn tiểu thuyết với văn phong và cách nhìn khách quan của hậu thế, ấy là khi ông vẫn còn lưu danh muôn thuở.