Cuộc đua khốc liệt trước vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống Brazil

Tổng thống cánh hữu Brazil Jair Bolsonaro và cựu Tổng thống cánh tả Luiz Inacio Lula da Silva đã công kích nhau trong cuộc tranh luận cuối cùng trước vòng hai của cuộc bầu cử Brazil. Đây cũng là hình ảnh phản ánh một cuộc cạnh tranh phân cực, khốc liệt của hai ứng cử viên trong cuộc đua vào chức vụ tổng thống Brazil.

Cuộc tranh luận là cơ hội cuối cùng để ông Lula và ông Bolsonaro chiếm được cảm tình của phần cử tri vẫn có thể thay đổi ý kiến trước vòng hai.
Ông Bolsonaro nói rằng trong chính phủ của ông, tình trạng mất an ninh đã giảm đi rõ rệt so với người tiền nhiệm.

Tổng thống Brazil JAIR BOLSONARO: "Với chính phủ mà chúng tôi điều hành, bạo lực đã giảm đi rất nhiều, trong khi trước đó thì bạo lực lại tăng lên. Chúng tôi đã triển khai các giải pháp khác với những gì chính phủ tiền nhiệm đã làm."

Trong khi ông Lula chỉ trích chính sách tự do hóa việc mua bán vũ khí do Bolsonaro thúc đẩy.

Ông LUIZ INACIO LULA DA SILVA, Ứng cử viên Tổng thống Brazil: "Chính phủ mà tôi điều hành sẽ không có vũ khí. Vũ khí sẽ phải được các lực lượng vũ trang cho phép và chúng tôi sẽ kiểm soát chúng vì tội phạm có tổ chức không thể được cung cấp súng và có kho vũ khí vũ khí lớn hơn vũ khí của cảnh sát."

Trong cuộc thăm dò mới nhất, ông Lula đang dẫn đầu với hơn 52% số người ủng hộ so với 46% của ông Bolsonaro.

Lê Hiếu