Cụm tin Quốc tế tối 30/09: Gia tăng thiệt hại do bão Ian gây ra tại Mỹ

Gia tăng thiệt hại do bão Ian gây ra tại Mỹ; Đánh bom liều chết ở Kabul, Afghanistan; Lầu năm góc chưa đưa ra kết luận vụ rò rỉ đường ống khí đốt; EAC kêu gọi tăng cường phòng dịch Ebola ở khu vực Đông Phi... là những tin tức quốc tế đáng chú ý tối 30/9.

GIA TĂNG THIỆT HẠI DO BÃO IAN GÂY RA Ở MỸ

Bão Ian đã đổ bộ vào Mỹ, gây ra nhiều thiệt hại lớn về người và của. Ước tính, có ít nhất 17 người tại bang Florida đã thiệt mạng do ảnh hưởng của cơn bão. Hơn 2 triệu người dân rơi vào cảnh mất điện.

Hiện bão vẫn đang đi sâu vào đất liền. Các chuyên gia dự báo, bão sẽ gây lũ lụt ở Nam Carolina (ca rô lai na). Các sân bay quốc tế ở bang Florida đã phải dừng hoạt động. Nhiều hạ tầng công cộng, nhà cửa của người dân đã bị phá huỷ. Sản xuất công nghiệp tại bang Florida cũng bị gián đoạn. Ước tính, cơn bão Ian có thể gây thiệt hại kinh tế Mỹ lên tới 67 tỷ USD.

ĐÁNH BOM LIỀU CHẾT Ở KABUL, AFGHANISTAN

Một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại khu vực tổ chức thi cử ở thủ đô Kabul, Afghanistan, khiến gần 50 người thương vong. Lực lượng an ninh đã ngay lập tức phong toả hiện trường.

 Sự việc khiến ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 29 người bị thương. Quả bom phát nổ khi học sinh đang chuẩn bị tham gia kỳ thi tại khu vực có đa số người Hồi giáo dòng Shiite (sai) sinh sống. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

LẦU NĂM GÓC CHƯA ĐƯA RA KẾT LUẬN VỤ RÒ RỈ ĐƯỜNG ỐNG KHÍ ĐỐT

Vẫn còn quá sớm để nhận định ai đứng đằng sau sự cố rò rỉ các tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc chạy qua biển Baltic. Đây là đánh giá của Lầu Năm Góc trong lúc nhiều quốc gia đang tiến hành điều tra sự việc này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng vẫn còn quá nhiều suy đoán về thủ phạm đứng đằng sau vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc. Trước những tuyên bố ẩn ý từ phía Nga, Mỹ đã phủ nhận mọi liên quan, đồng thời cho biết sẽ kết hợp với các quốc gia khác để điều tra về vụ việc. Hiện nhà chức trách Thuỵ Điển, Đan Mạch, những nước mà đường ống đi qua vùng đặc quyền kinh tế, đã phát hiện 4 vụ rò rỉ trên khu vực biển Baltic.

Tiếp theo là một số thông tin quốc tế về tình hình dịch bệnh trên thế giới, chi tiết sẽ được cập nhật trong cụm tin vắn sau đây!

INDONESIA SẢN XUẤT NỘI ĐỊA VẮC XIN MRNA NGỪA COVID-19 CỦA TRUNG QUỐC

 Indonesia ngày 30/9 thông báo cấp phép sử dụng khẩn cấp cho một loại vaccine kháng virus Sars-Cov-2 do Trung Quốc sản xuất theo công nghệ mRNA, trở thành nước đầu tiên phê chuẩn vacine này trên thế giới, trước cả Trung Quốc. Động thái trên đã được đưa ra sau khi cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Indonesia phê duyệt cho vaccine AWcorna, được công ty công nghệ sinh học Walvax bào chế trong 2 năm. Tuy nhiên, Walvax chưa công bố mức độ hiệu quả của vaccine sau đợt thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối.

EAC KÊU GỌI TĂNG CƯỜNG PHÒNG DỊCH EBOLA Ở KHU VỰC ĐÔNG PHI

Ban thư ký Cộng đồng Đông Phi (EAC) đã kêu gọi các nước thành viên của khối đẩy mạnh các hoạt động ứng phó và chuẩn bị khẩn cấp sau khi virus Ebola bùng phát ở Uganda. Trước đó, Uganda, đã báo cáo dịch Ebola bùng phát vào ngày 20/9 vừa qua, sau khi ghi nhận 1 trường hợp mắc chủng Sudan ở quận Mubende, thuộc miền Trung nước này. Theo đó, EAC kêu gọi tăng cường phòng ngừa và giám sát dịch bệnh, sớm báo cáo y tế nếu có triệu chứng khả nghi.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam