Anh tiến hành chiến dịch an ninh lớn chưa từng có để bảo vệ lễ tang Nữ hoàng

Để chuẩn bị việc tổ chức tang lễ cấp nhà nước cho cố Nữ hoàng Elizabeth II, giới chức an ninh Anh đang tiến hành “chiến dịch giữ trật tự và bảo vệ” lớn nhất trong lịch sử nước này.

Sau khi Triều Tiên thông qua luật mới về quyền tấn công hạt nhân phủ đầu, hôm nay Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã chính thức lên tiếng cảnh báo về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Korea Herald đưa tin, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định, nếu Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, họ sẽ vấp phải phản ứng kiên quyết từ liên minh Mỹ - Hàn, và Bình Nhưỡng sẽ bước vào giai đoạn tự hủy diệt. Chính sách hạt nhân của Triều Tiên sẽ củng cố thêm năng lực cho liên minh Mỹ - Hàn trong ngăn chặn và phản ứng trước các mối đe dọa an ninh, khiến Bình Nhưỡng ngày càng bị cô lập và nền kinh tế thêm khó khăn.

Quân đội Ukraine hôm nay tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát hơn 6.000km2 kể từ đầu tháng 9 đến nay, tương đương với khoảng 10% diện tích nằm trong tay đối phương kể từ khi nổ ra xung đột. Theo các chuyên gia, những diễn biến hiện nay trên thực địa có thể đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc xung đột và làm thay đổi tính toán của Nga..

ANH ĐẢM BẢO AN NINH TANG LỄ NỮ HOÀNG

Hoàng gia Anh hôm nay sẽ đưa linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II từ Edinburgh bằng máy bay về Cung điện Buckingham Palace. Ngày mai, linh cữu Nữ hoàng được rước đến đặt và quàn tại Đại sảnh của Toà nhà Quốc hội Anh trong vòng 4 ngày để người dân có thể đến viếng. Ngày 19/9, Anh sẽ tổ chức lễ tang chính thức với sự tham gia của rất nhiều nguyên thủ từ các nước. Lịch trình này đang đặt ra thách thức an ninh chưa từng có cho cảnh sát Anh để đảm bảo an toàn cho lễ tang.

Lễ tang của Nữ hoàng đặt ra bài kiểm tra an ninh lớn nhất và phức tạp nhất cho cảnh sát Anh, để đối phó với các nguy cơ khủng bố tiềm tàng nhắm vào đám đông, các cuộc biểu tình hay đảm bảo cho trật tự đám đông. Theo đó, cảnh sát Anh ước tính, trong vòng 4 ngày, sẽ có khoảng 750.000 người dân đến viếng Nữ hoàng, lượng người đông nhất tham gia một sự kiện tại Anh từ trước đến nay.
Theo thông báo của cảnh sát Anh, sẽ có khoảng 10.000 cảnh sát sẽ được huy động tham gia bảo đảm an ninh mỗi ngày. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh cũng sẽ huy động 1.500 quân nhân để hỗ trợ lực lượng cảnh sát. Cảnh sát cho biết, lễ tang của Nữ hoàng rất phức tạp vì “Hoàng gia muốn được nhìn thấy và muốn gần gũi với công chúng”, nhưng đây là một thách thức lớn đối với lực lượng đảm bảo an ninh.

Trong những ngày tới, lực lượng mặc sắc phục sẽ được bố trí dày đặc tại các nhà ga và đường phố tại khu vực trung tâm của London. Để đảm bảo giảm thiểu tối đa lượng người và dễ dàng cho công tác bảo đảm an ninh, chính phủ Anh đưa ra khuyến cáo các đoàn tham dự nên hạn chế tối đa lượng người đi cùng.

MỸ SẼ HẠN CHẾ XUẤT KHẨU CHIP CHO TRUNG QUỐC

Hãng Reuters vừa dẫn các nguồn thạo tin cho hay, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị tăng cường giới hạn về xuất khẩu thiết bị bán dẫn sử dụng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và thiết bị chế tạo vi mạch sang Trung Quốc.

Theo đó, Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ công bố những quy định chính thức mới, dựa trên các biện pháp hạn chế được nêu ra hồi đầu năm, cấm 3 công ty Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc các thiết bị dành cho mục đích chế tạo những loại chip dưới 14 nanometer trừ khi có giấy phép của Bộ này. Một số nguồn tin cho rằng những quy định mới nhiều khả năng sẽ đi kèm với các hành động bổ sung đối với Trung Quốc.

 

Hồng Nhung