Cụm tin quốc tế tối 11/05: Cựu Tổng thống Ukraine qua đời

Tổng thống đầu tiên của Ukraine thời hậu Xô Viết đã qua đời ở tuổi 88; Indonesia công bố có thêm ca tử vong vì bệnh viêm gan lạ ở trẻ em; Trung Quốc ban hành kế hoạch có hệ thống đầu tiên cho sự phát triển kinh tế sinh học...là những tin tức quốc tế đáng chú ý.

CỰU TỔNG THỐNG UKRAINE KRAVCHUK QUA ĐỜI: 

Tổng thống đầu tiên của đất nước Ukraine thời hậu Xô Viết, ông Leonid Kravchuk , đã qua đời ở tuổi 88. Theo truyền thông Ukraine, ông Leonid Kravchuk đã phải nằm viện từ tháng 6/2021 và được chăm sóc đặc biệt sau một ca mổ tim. Cựu Tổng thống Leonid Kravchuk sinh ra ở Rovno, khu vực miền Tây Ukraine. Năm 1990, ông Kravchuk trở thành Chủ tịch của Xô Viết Tối cao Ukraine. Ông giữ cương vị quyền Tổng thống Ukraine vào tháng 8/1991 sau khi Quốc hội Ukraine ở Kiev thông qua Hiến pháp Ukraine, và chính thức được bầu làm tổng thống ngày 5/12/1991.

THÊM 1 CA TỬ VONG Ở INDONESIA VÌ BỆNH VIÊM GAN LẠ 

Giới chức y tế Indonesia đã công bố ca tử vong thứ 5 và 1 ca khác nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em. Bệnh nhi tử vong trong quá trình điều trị tại bệnh viện do các triệu chứng nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 8/5, Bộ Y tế Indonesia cho biết đang điều tra 4 ca tử vong bị cho là liên quan đến bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em, trong đó 1 ca tại tỉnh Đông Java và 3 ca tại thủ đô Jakarta. Phát ngôn viên Bộ Y tế Siti Nadia Tarmizi thông báo các xét nghiệm đang được tiến hành để xác định liệu các ca tử vong này có liên quan đến bệnh viêm gan bí ẩn đang ảnh hưởng đến trẻ em ở nhiều nơi trên thế giới hay không.

TRUNG QUỐC THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI NỀN KINH TẾ SINH HỌC

Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc đã ban hành một kế hoạch có hệ thống đầu tiên cho sự phát triển kinh tế sinh học của đất nước. Kế hoạch 5 năm (2021-2025) bao gồm lĩnh vực dược phẩm, y tế, nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng và bảo vệ môi trường.

Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ thúc đẩy đổi mới nền kinh tế sinh học đồng thời nâng cấp việc bảo vệ và sử dụng các nguồn tài nguyên sinh học. Kế hoạch cũng sẽ xây dựng một hệ thống an toàn sinh học để nâng cao năng lực quản trị trong việc ngăn ngừa và kiểm soát các rủi ro về an toàn sinh học.

Ông WANG XIANG Quan chức Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc: "Kế hoạch quy định bốn lĩnh vực chính là y sinh, nông nghiệp sinh học, thay thế sinh khối và an toàn sinh học. Kế hoạch cũng đưa ra bảy dự án trọng điểm về cải thiện đổi mới kinh tế sinh học, mang lại lợi ích cho người dân".

Theo kế hoạch, công nghệ sinh học và công nghiệp sinh học sẽ mang lại lợi ích rộng rãi cho sức khỏe người dân, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, phục hồi nông thôn và phát triển xanh.

Thu Ngoan