Cụm tin quốc tế 24/04: Pfizer thu hồi nhiều lô thuốc huyết áp chứa chất gây ung thư

Bầu cử Tổng thống Pháp: Ông Macron dành ưu thế trước thềm bầu cử vòng 2; Nhật Bản: Chìm tàu, 26 người mất tích; Đình công tại sân bay Hà Lan; Brazil gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp y tế vì dịch Covid-19; Pfizer thu hồi nhiều lô thuốc huyết áp chứa chất gây ung thư... Là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 24/04/2022.

Bầu cử Tổng thống Pháp: Ông Macron dành ưu thế trước thềm bầu cử vòng 2

Trước thềm vòng bỏ phiếu lần thứ 2 diễn ra hôm nay, Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron được cho là đang dành được nhiều ưu thế hơn trước ứng viên còn lại là bà Marie Le Pen.

Theo khảo sát mới được công bố, sau buổi tranh luận trên truyền hình giữa đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và ứng cử viên Marie Le Pen đã khiến số người ủng hộ ông Macron tăng lên đáng kể, chiếm 57%. Các chủ đề được tranh luận liên quan đến sức mua trên thị trường, cải cách chính sách hưu trí, các vấn đề môi trường, giáo dục và khả năng cạnh tranh của Pháp. 

Điểm nhấn đã giúp ông Macron nhận được sự ủng hộ nhiều hơn thông qua thể hiện ý kiến về vấn đề nhập cư, được cho là cởi mở hơn so với bà Le Pen. Sau vòng bỏ phiếu thứ 1, ước tính trên 20% người Pháp không đi bầu cử hoặc bỏ phiếu trắng vì chưa thực sự ủng hộ ứng viên nào. Hiện kết quả cuộc bầu cử vẫn chưa thể đoán định và hứa hẹn nhiều bất ngờ cho đến phút cuối.

Nhật Bản: Chìm tàu, 26 người mất tích

Tại Nhật Bản, một tàu du lịch chở 26 hành khách đã gặp tai nạn và mất tích ngoài khơi trên ở gần Bán đảo Shiretoko, gần vùng biển phía Đông Hokkaido, ngay sau khi phát tín hiệu cứu trợ. 

Giới chức Nhật Bản mất liên lạc với thủy thủ đoàn trên tàu du lịch Kazu 1 sau khi nhận thông báo nước tràn vào phần mũi tàu và bắt đầu chìm dần. Trong thông báo cuối cùng, thủy thủ đoàn cho biết mọi người trên tàu đều mang áo phao và chiếc Kazu 1 khi đó đã nghiêng 30 độ. Tàu du lịch gặp nạn khi đang di chuyển ngoài khơi đảo Hokkaido, phía bắc Nhật Bản. Trên tàu có hai thủy thủ và 24 hành khách, trong đó có hai trẻ em.

Đình công tại sân bay Hà Lan

Một cuộc đình công của nhân viên mặt đất đã xảy ra tại sân bay Schiphol, Hà Lan. Địa điểm này được biết đến là sân bay lớn thứ 3 tại Châu Âu với lượng khách dịch chuyển lớn. 

Cuộc đình công của đội ngũ nhân viên mặt đất với yêu cầu được tăng lương và cải thiện môi trường làm việc. Cơ quan quản lý sân bay Schiphol ngay sau đó đã khuyến cáo du khách không tập trung ở các khu vực nhà ga và sảnh sân bay do tình trạng quá tải người. Bên cạnh đó, cảnh sát đã phong toả các lối ra tại sân bay trên đường cao tốc. Ảnh hưởng từ sự việc kể trên, hàng ngàn hành khách đã phải trì hoãn chuyến bay.

 Brazil gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp y tế vì dịch Covid-19

Tại Brazil, sau 1 thời gian dài áp đặt tình trạng khẩn cấp y tế vì ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Giờ đây, quy định này đã được dỡ bỏ nhờ tình hình đã được cải thiện.

 Bộ trưởng Y tế Brazil Marcelo Queiroga đã ra thông báo chính thức về quyết định chấm dứt giai đoạn khẩn cấp về y tế  trên toàn quốc được áp dụng tại nước này kể từ khi bắt đầu đại dịch vào 2/2020. Động thái trên được đưa ra sau khi Bộ Y tế Brazil đánh giá kỹ về về khả năng phản ứng của hệ thống y tế công cộng, sức chuyển biến tích cực của đại dịch trên toàn quốc, hiệu quả đạt được từ chiến lược tiêm phòng vaccine Covid-19. Quyết định trên sẽ có hiệu lực 30 ngày sau khi được công bố.

Pfizer thu hồi nhiều lô thuốc huyết áp chứa chất gây ung thư

 Phía hãng dược Pfizer mới ra thông báo về việc tự nguyện thu hồi 5 lô thuốc huyết áp Accupril sau khi phát hiện hàm lượng tác nhân gây ung thư trong thuốc tăng cao.

Theo thông tin mới cập nhật, 5 lô thuốc Accupril mới bị Pfizer thu hồi đã được phân phối ở thị trường Mỹ và Puerto Rico từ năm 2019 đến nay. Pfizer cũng không đưa ra bình luận về các tác dụng phụ của loại thuốc này. Tại thị trường Canada, các lô thuốc Accupril cũng đã bị thu hồi ngay sau khi khuyến cáo được đưa ra. 

Chất có nguy cơ gây ung thư được tìm thấy trong thuốc Accupril là nitrosamine, phổ biến trong nước và thực phẩm nhưng tiếp xúc trên mức cho phép trong thời gian dài có thể tăng nguy cơ mắc ung thư. Tuy nhiên, phía Pfizer cũng đưa ra khẳng định không có rủi ro nào sau khi đã sử dụng loại thuốc kể trên./.

Đinh Phượng