Cụm tin quốc tế ngày 19/6: NATO kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp giảm căng thẳng trên biển Aegean

Nga tăng cường xuất khẩu dầu từ cảng Kozmino phía Đông; Giá dầu trên thị trường toàn cầu giảm 6%; NATO kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp giảm căng thẳng trên biển Aegean... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 19/6/2022.

  NATO kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp giảm căng thẳng trên biển Aegean

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp tiếp tục nóng lên trên Biển Aegean với những chỉ trích đến từ cả 2 phía cùng với các hoạt động tập trận hải quân tại khu vực này. Trước tình hình đó, NATO đã kêu gọi 2 quốc gia thành viên hạ nhiệt căng thẳng, ổn định trật tự.

Quan hệ ngoại giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đã xuống mức thấp mới kể từ khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phản đối việc Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis đã vận động hành lang ngăn cản việc mua bán quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vơi Mỹ trong chuyến thăm Washington vào tháng 5 vừa qua. Trong cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels, Bỉ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã kêu gọi cả hai bên kiềm chế và giải quyết những bất đồng tại khu vực Biển Aegean trên tinh thần tin cậy và đoàn kết đồng minh./.

Nga tăng cường xuất khẩu dầu từ cảng Kozmino phía Đông

Trong bối cảnh hứng chịu hàng loạt lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây, Nga hiện đang chuyển hướng xuất khẩu dầu mỏ sang các thị trường khác. Hiện nay, tại khu vực cảng Kozmino phía đông, Nga đang tăng cường mạnh mẽ các hoạt động xuất khẩu dầu.

Theo giới chức Nga, sản lượng dầu xuất khẩu dầu từ cảng Kozmino ở phía đông lên khoảng 20%, nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng của khách hàng châu Á. Được biết, đường ống dẫn dầu của Nga đã tăng lượng dầu thô được bơm đến Kozmino trên tuyến đường dầu chính ở châu Á, đường ống Đông Siberia Thái Bình Dương (ESPO), lên 70.000 thùng mỗi ngày bằng cách sử dụng các chất phụ gia hóa học để tăng tốc dòng chảy của dầu.

Giá dầu trên thị trường toàn cầu giảm 6%

Trước các biến động thị trường, giá dầu toàn cầu đã giảm hơn 6% trong ngày cuối tuần do mối lo ngại việc tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm cả của Mỹ có thể gây ra suy thoái kinh tế và giảm nhu cầu tiêu thụ dầu thô.

Tại Mỹ, giá dầu thô nhẹ giao tháng 7 trên New York Mercantile Exchange chỉ còn khoảng 110 USD/ thùng, giảm 8 USD so với trước đó, chấm dứt xu hướng tăng liên tiếp 7 tuần. Tại Anh, giá dầu thô Brent giao tháng 8 tại London giảm 5,58%, mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ đầu tháng 5. Bên cạnh đó, việc Nga tiết lộ có thể tăng xuất khẩu dầu và sản lượng dầu tăng ở Bắc Mỹ trong tuần này cũng đã khiến giá dầu quốc tế giảm mạnh trong ngày cuối tuần./.

Đinh Phượng