Cụm tin quốc tế ngày 15/05: Hàn Quốc đề xuất họp với Triều Tiên về ứng phó Covid-19

Chính phủ Hàn Quốc đề xuất hỗ trợ Triều Tiên kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19; Mỹ điều tra vụ xả súng tại Buffalo, bang New York theo hướng "tội ác thù hận" và hành động "cực đoan bạo lực có động cơ sắc tộc...là những tin tức quốc tế đáng chú ý.

HÀN QUỐC ĐỀ XUẤT HỌP VỚI TRIỀU TIÊN VỀ ỨNG PHÓ COVID-19

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Triều Tiên, chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch đề xuất một cuộc họp cấp chuyên viên với Triều Tiên, nhằm hỗ trợ Bình Nhưỡng kiểm soát tình hình dịch bệnh hiện nay.

Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao Hàn Quốc cho biết Seoul đang chủ động đánh giá tình hình và sẽ chính thức gửi đề xuất với Triều Tiên sau khi tham vấn với các bộ liên quan. Nếu Bình Nhưỡng đồng ý với kế hoạch này, đây sẽ là cuộc họp đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên kể từ khi tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (Yun Sấc Y-ơn) nhậm chức ngày 10/5 vừa qua. Trước đó, ngày 13/5, ông Yoon Suk-yeol cũng đã đề nghị gửi vaccine ngừa COVID-19 và các hỗ trợ y tế khác cho Triều Tiên/.

XẢ SÚNG TẠI MỸ CÓ THỂ MANG ĐỘNG CƠ SẮC TỘC

Liên quan đến vụ xả súng tại Buffalo, bang New York, Mỹ, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đang điều tra vụ việc theo hướng "tội ác thù hận" và hành động "cực đoan bạo lực có động cơ sắc tộc.”

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cam kết tiến hành điều tra toàn diện và khẩn trương để tìm lại công lý cho những nạn nhân vô tội. Vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại một siêu thị trong khu dân cư có nhiều người da màu cư ngụ và toàn bộ vụ việc được phát trực tiếp trên một nền tảng trò chơi. Trong số 13 nạn nhân, có 11 người là người Mỹ gốc Phi. Đối tượng xả súng đã bị bắt giữ và phải đối mặt với tội danh giết người cấp độ 1. Theo nhà chức trách, hung thủ là một tay súng da trắng 18 tuổi và dường như hành động đơn độc./.

Kim Ngọc