Cụm tin quốc tế: Nga cảnh báo NATO về hệ thống phòng thủ tên lửa cung cấp cho Ukraine

Nga cảnh báo NATO về hệ thống Patriot cung cấp cho Ukraine; Nhật bản dự kiến tăng ngân sách quốc phòng lên 2% GDP; Hàn quốc yêu cầu lái xe đình công quay trở lại làm việc;... là những tin quốc tế đáng chú ý trưa 30/11.

NGA CẢNH BÁO NATO VỀ HỆ THỐNG PATRIOT CUNG CẤP CHO UKRAINE

Nga đã cảnh báo NATO về việc cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Tin được tờ Strait Times đăng tải. 

Bài viết dẫn lời Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev khẳng định, nếu NATO cung cấp cho Ukraine hệ thống Patriot cùng nhân sự vận hành, họ sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu của quân đội Nga. Tuy nhiên, ông Medvedev không nói rõ liệu hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, lực lượng Ukraine hay nhân sự NATO trở thành mục tiêu của Nga. Ukraine đã yêu cầu các đối tác phương Tây cung cấp hệ thống phòng không, bao gồm hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, để bảo vệ cơ sở hạ tầng trước các cuộc tập kích của Nga. 

NHẬT BẢN DỰ KIẾN TĂNG NGÂN SÁCH QUỐC PHÒNG LÊN 2% GDP

Nhật Bản có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP trước năm 2027. Đây là lần đầu tiên nước này đưa ra con số cụ thể cho kết hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của mình. 

Theo tờ Japan Times, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đưa ra chỉ thị cho giới chức quốc phòng và tài chính. Ông Kishida nhấn mạnh rằng ngân sách quốc phòng “cần phải được khẩn trương tăng lên trong vòng năm năm.” Để đạt được mục tiêu 2% - một động thái sẽ đưa Nhật Bản ngang bằng với tiêu chuẩn chi tiêu quốc phòng của NATO - khoảng 48 nghìn tỷ yên sẽ cần được phân bổ trong 5 năm tới.

HÀN QUỐC YÊU CẦU LÁI XE ĐÌNH CÔNG QUAY TRỞ LẠI LÀM VIỆC

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm qua ký một sắc lệnh yêu cầu những người lái xe tải đang đình công trở lại làm việc.

Tờ Korea Times cho hay quyết định trên có hiệu lực ngay lập tức. Lái xe tải và liên đoàn của họ sẽ nhận được thông báo và phải quay trở lại làm việc trong vòng 1 ngày. Nếu không, họ đối mặt với nguy cơ tước bằng lái, 3 năm tù giam hoặc tiền phạt lên tới 30 triệu won (tương đương 560 triệu đồng). Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải phản ứng dữ dội từ các liên đoàn lao động và các đảng đối lập.

UNESCO CÔNG NHẬN NGHỆ THUẬT PHA TRÀ TRUYỀN THỐNG CỦA TRUNG QUỐC 

Nghệ thuật pha trà truyền thống của Trung Quốc đã được bổ sung vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hợp Quốc (UNESCO).

Tại phiên họp thứ 17 của Ủy ban liên chính phủ của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đang diễn ra tại thủ đô Ra- bát của Ma-rốc, "Kỹ thuật chế biến trà truyền thống và các tập quán xã hội liên quan ở Trung Quốc" đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của UNESO. Trung Quốc hiện có 43 hạng mục trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể, tiếp tục là quốc gia có nhiều di sản nhất trên thế giới.

Quỳnh Hoa