Cụm tin quốc tế: Gay cấn cuộc đua vào Quốc hội Mỹ

Gay cấn cuộc đua vào quốc hội Mỹ; Mỹ và Nga đồng ý đàm phán về hiệp ước hạt nhân; Ukraine muốn gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ... là những tin đáng chú ý có trong cụm tin quốc tế tối 09/11.

Cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ đang đi đến chặng cuối và diễn ra kịch tính hơn dự đoán. Hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang bám đuổi nhau rất sát về số ghế giành được tại Hạ viện và Thượng viện.

Tính đến 18h15p tối nay theo giờ Việt Nam, theo CNN, đảng Dân chủ đã giành được 178 ghế, trong khi đảng cộng hòa giành được 199 ghế tại Hạ Viện. Cuộc đua tại Thượng viện thậm chí còn khốc liệt hơn khi cả hai đảng đều đang có trong tay 48 ghế. Quyền kiểm soát cơ quan lập pháp này thuộc về đảng nào đạt 51 trong tổng số 100 ghế. Đảng Dân chủ đã làm tiêu tan hy vọng của đảng Cộng hòa về một làn sóng đỏ khi làm chậm lại làn sóng này. Bầu không khí lo lắng ở Nhà Trắng dường như đã được cải thiện khi những dấu hiệu ban đầu cho thấy triển vọng của đảng Dân chủ có vẻ tốt hơn dự kiến.

Thư ký báo chí Nhà Trắng cho hay, tổng thống Joe Biden sẽ có bài phát biểu trước quốc gia về bầu cử giữa kỳ trong ngày hôm nay.

MỸ VÀ NGA ĐỒNG Ý ĐÀM PHÁN VỀ HIỆP ƯỚC HẠT NHÂN

Mỹ và Nga đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán về hiệp ước hạt nhân giữa hai quốc gia trong tương lai gần.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hiệp ước mới sẽ bao gồm các giới hạn về việc triển khai vũ khí hạt nhân liên lục địa giữa 2 cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân là Nga và Mỹ. Hiệp ước này trước đó đã được gia hạn thêm 5 năm hồi tháng 2 năm 2021. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, hoạt động thanh tra các cơ sở vũ khí hạt nhân của 2 quốc gia đã bị gián đoạn và việc nối lại hoạt động này sẽ là chủ đề chính được đưa ra thảo luận trong các cuộc đàm phán sắp tới. Nga bày tỏ quan điểm sẵn sàng thảo luận về việc gia hạn hiệp ước và Mỹ đồng thời khẳng định các cuộc đàm phán sẽ chỉ diễn ra khi các cuộc thanh tra được nối lại.

UKRAINE MUỐN GIA HẠN THỎA THUẬN NGŨ CỐC

Ukraine đã bày tỏ mong muốn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen được gia hạn, cùng với việc mở rộng thêm danh mục các loại hàng hóa được xuất khẩu.

Thứ trưởng Bộ cơ sở hạ tầng Ukraine cho biết, thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen sẽ hết hiệu lực vào ngày 19 tháng 11 tới với khả năng khó được gia hạn thêm trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang. Chính phủ Ukraine đề xuất thỏa thuận được gia hạn thêm tối thiểu 1 năm, đồng thời mở rộng thêm nhằm cho phép nhiều hàng hóa của Ukraine được xuất khẩu thông nhiều cảng khác nhau. Ukraine cũng hy vọng sẽ sớm nhận được sự đồng thuận của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc, vốn là 2 thành viên trung gian của thỏa thuận.