Cụm tin quốc tế chiều 30/5: Lực lượng Nga tiến vào vùng trung tâm Sievierodonetsk

Lực lượng Nga tiến vào vùng trung tâm Sievierodonetsk; Xả súng tại Mỹ ít nhất 1 người thiệt mạng, 7 người bị thương; Nhiều nước triển khai gói giải pháp kìm chế lạm phát... là những nội dung trong cụm tin quốc tế chiều 30/5.

LỰC LƯỢNG NGA TIẾN VÀO VÙNG TRUNG TÂM SIEVIERODONETSK

Theo thông tin mới nhất, lực lượng Nga đã tiến sâu vào thành phố Severodonetsk phía đông Ukraine và chiến sự căng thẳng tiếp tục diễn ra. Phía Ukraine mô tả cuộc giao tranh tại thành phố Severodonetsk diễn ra "rất khốc liệt". Quân đội Nga đã tiến vào các khu vực ngoại vi thành phố Severodonetsk  và đang vận chuyển một lượng lớn đạn dược và trang thiết bị quân sự tới khu vực này. Các cuộc pháo kích đã gây thương vong và nhiều tòa nhà trong thành phố đã bị hư hại. 

XẢ SÚNG TẠI MỸ ÍT NHẤT 1 NGƯỜI THIỆT MẠNG, 7 NGƯỜI BỊ THƯƠNG

Lại thêm một vụ xả súng nữa xảy ra tại thị trấn Taft, bang Oklahoma, Mỹ khiến 1 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Các nạn nhân có độ tuổi từ 9 đến 56 tuổi, trong đó có một phụ nữ 39 tuổi đã thiệt mạng và 1 trẻ vị thành niên bị thương.

Vụ việc xảy ra vào sáng 29-5 (theo giờ địa phương) tại sự kiện Ngày Tưởng niệm tại thị trấn Taft với khoảng 1.500 người tham dự. Đây là một lễ hội thường niên của thị trấn. Văn phòng cảnh sát quận Muskogee cho biết, họ đã bắt giam một thanh niên 26 tuổi có tên là Skyler Buckner sau khi vụ xả súng xảy ra. Giới chức địa phương tới nay vẫn chưa cung cấp thông tin chi tiết về nghi phạm cũng như tình trạng của những người bị thương nhưng cam kết sẽ sớm công bố. 

Trong một diễn biến khác, liên quan đến vụ xả sung ở thị trấn Uvalde, bang Texas ngày 25/5 khiến 19 học sinh tiểu học và 2 người lớn thiệt mạng, ông Anthony Coley, người phát ngôn của Bộ Tư pháp Mỹ, cho biết, bộ này sẽ tiến hành đánh giá phản ứng của cơ quan thực thi pháp luật trong vụ việc này theo yêu cầu của Thị trưởng Uvalde. Người phát ngôn này nêu rõ mục tiêu tiến hành đánh giá này là cung cấp một báo cáo độc lập về cách xử lý và phản ứng của cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm và phương pháp tốt nhất để lực lượng phản ứng ban đầu có sự chuẩn bị và ứng phó với các vụ xả súng.

NHIỀU NƯỚC TRIỂN KHAI GÓI GIẢI PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT

Trước tình hình lạm phát tăng cao do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và khủng hoảng năng lượng, giới chức nhiều quốc gia đã ban bố các chính sách nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định cuộc sống của người dân.  

Bộ Tài chính Hàn Quốc ngày 30/5 đã công bố một loạt các biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát và ổn định đời sống cho người dân. Theo đó, Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết, từ nay đến cuối năm, chính phủ nước này có kế hoạch dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với 7 mặt hàng thực phẩm thiết yếu, trong đó có dầu ăn, thịt lợn và bột mỳ. Cùng với đó, việc cắt giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhập khẩu càphê và hạt cacao cho đến năm 2023 nhằm giúp giảm chi phí nhập khẩu. 

Hàn Quốc cũng sẽ không áp thuế giá trị gia tăng đối với thực phẩm chế biến đóng gói, bao gồm kim chi và tương đậu nành, cho đến năm 2023. Dự kiến, việc loại bỏ thuế nhập khẩu đối với thịt lợn sẽ giúp giảm giá nhập khẩu của mặt hàng này xuống 20%. Bộ chủ quản ước tính các biện pháp, nếu được thực hiện đầy đủ, có thể làm giảm 0,1% giá tiêu dùng. Mức lạm phát của Hàn Quốc được dự đoán sẽ vượt quá 5% trong tháng Năm, sau khi tăng 4,8% vào tháng Tư so với cùng kỳ năm 2021, đây là mức tăng cao nhất trong hơn 13 năm qua.

Trước đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã giúp cho các ngân hàng cho vay Trung Quốc được hưởng chương trình hỗ trợ tiền mặt và hạn chế hạ lãi suất. PBOC hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc áp dụng với phần lớn các ngân hàng khoảng 25 điểm cơ bản, mức này thấp hơn kỳ vọng của phần lớn các chuyên gia. 

Quyết định mới nhất liên quan đến tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 25/4/2022, bơm thêm khoảng 530 tỷ nhân dân tệ tức 83 tỷ USD thanh khoản dài hạn vào nền kinh tế. Tỷ giá đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc biến động theo cả hai chiều nhưng về cơ bản vẫn ổn định trong biên độ hợp lý và cân bằng, 

Bà WANG CHUNYING - Phó Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc: "Các cơ quan quản lý ngoại hối sẽ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ, từng bước phong phú hóa các sản phẩm phòng ngừa rủi ro ngoại hối, thúc giục các ngân hàng tối ưu hóa các dịch vụ ngoại hối và thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro tỷ giá của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa". 

Các chuyên gia kinh tế đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2022 xuống dưới mức mục tiêu 5,5% của chính phủ nước này.

ANH: BỆNH ĐẬU MÙA KHỈ CÓ KHẢ NĂNG LÂY LAN MẠNH QUA VẬT NUÔI

Giới chuyên gia Anh cảnh báo các lễ hội âm nhạc có thể là "sự kiện siêu lây lan bệnh đậu mùa khỉ trong mùa hè", sau khi Vương quốc Anh xác nhận 106 trường hợp mắc bệnh này, đồng thời nhấn mạnh rằng, ai cũng có thể là mục tiêu của virus gây bệnh.

Theo các quan chức y tế, số bệnh nhân ngày càng gia tăng cho thấy virus đang lan truyền trong cộng đồng. Nhóm Giám sát nguy cơ và các bệnh lây nhiễm từ động vật sang người (HAIRS) - một nhóm cố vấn khoa học cho Chính phủ Vương quốc Anh - đã kêu gọi tiến hành cách ly trong vòng 3 tuần đối với các vật nuôi như hamster, thỏ hay các loài gặm nhấm khác của những người mắc bệnh đậu mùa khỉ. 

Theo HAIRS, loài gặm nhấm là những động vật có nguy cơ lây nhiễm virus cao nhất và chúng có thể lan truyền căn bệnh này tới các quần thể động vật hoang dã. Trong khuyến nghị ban hành ngày 27/5, HAIRS cho biết: 'Dựa trên những bằng chứng hiện có, các hộ gia đình có người nhiễm bệnh nên tạm thời cách ly (đưa ra khỏi nhà) các vật nuôi là động vật gặm nhấm trong vòng 21 ngày, đồng thời tiến hành xét nghiệm đối với vật nuôi để loại trừ nguy cơ lây nhiễm, đặc biệt là khi người bệnh đã có tiếp xúc trực tiếp và trong thời gian dài với vật nuôi hoặc vật liệu lót chuồng của chúng". 

Các vật nuôi khác như chó, mèo... không cần thực hiện cách ly, nhưng phải "được khám thú y thường xuyên" để đảm bảo chúng không nhiễm virus.

Quỳnh Hoa