Cụm tin quốc tế 27/04: Nga từ chối đàm phán hoà bình với Ukraine ở Mariupol

Nga từ chối đàm phán hoà bình với Ukraine ở Mariupol; Hạn hán kéo dài ở Chile; Nhật Bản, Hàn Quốc nhất trí cải thiện quan hệ; Bắc Kinh xét nghiệm Covid -19 cho hơn 21 triệu dân, Nicaragua: học bơi để vượt biên vào Mỹ,... là những nội dung quốc tế đáng chú ý.

NGA TỪ CHỐI ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH VỚI UKRAINE Ở MARIUPOL

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bác bỏ đề xuất của Ukraine về việc tổ chức đàm phán hoà bình ở thành phố Mariupol. Tuyên bố được ông Lavrov đưa ra sau cuộc gặp với tổng thư ký Liên Hợp Quốc ở Moscow. Theo ngoại trưởng Nga, vẫn còn quá sớm để nói về việc ai sẽ làm trung gian cho các cuộc đối thoại giữa Nga và Ukraine. Mặc dù vậy, ông Lavrov vẫn khẳng định cam kết của Nga trong việc giải quyết xung đột với Ukraine thông qua đối thoại.

NHẬT BẢN, HÀN QUỐC NHẤT TRÍ CẢI THIỆN QUAN HỆ

Phái đoàn của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc đang có chuyến thăm Nhật Bản kéo dài 5 ngày. Chuyến thăm được đánh giá là cơ hội để 2 nước cải thiện quan hệ. Tiếp phái đoàn Hàn Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Kishida cho rằng hợp tác chiến lược giữa Tokyo và Seoul trong giai đoạn hiện nay là cần thiết hơn bao giờ hết. Ông nhấn mạnh hai nước cần giải quyết các vấn đề từ thời chiến tranh thế giới thứ 2. Bên cạnh vấn đề đó, Nhật Bản, Hàn Quốc còn đang tranh cãi về chủ quyền biển đảo, căng thẳng trong lĩnh vực quân sự. Trước đó, tại buổi làm việc với Ngoại trưởng nước chủ nhà, hai bên đã nhất trí nỗ lực cải thiện quan hệ song phương.

BẮC KINH XÉT NGHIỆM COVID-19 CHO HƠN 21 TRIỆU DÂN

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vừa yêu cầu thêm 11 quận nữa ở trung tâm thành phố xét nghiệm Covid-19 hàng loạt cho người dân, nâng số người vào diện xét nghiệm lên gần 21 triệu người. Người dân Bắc Kinh sẽ được xét nghiệm PCR 3 vòng, kéo dài từ 26-30/4. Chính quyền Bắc Kinh cũng đã kêu gọi các công ty cho phép nhân viên làm việc tại nhà, phong tỏa nhiều khu dân cư và ngưng hoạt động của các nhóm du lịch trước kỳ nghỉ lễ 1/5. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân Bắc Kinh không rời thành phố trong những ngày nghỉ lễ, trừ khi cần thiết. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã quyết định xét nghiệm Covid-19 cho cư dân trong bối cảnh nhiều người lo ngại Bắc Kinh có thể tiến hành phong tỏa như Thượng Hải. 

NICARAGUA: HỌC BƠI ĐỂ VƯỢT BIÊN VÀO MỸ

Những ngày này, tại Nicaragua, nhiều người đang đi học bơi để vượt được một con sông có tên Rio Grande ở biên giới của Mexico và Mỹ. Việc vượt biên bất hợp pháp qua con sông dữ đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, nhưng giấc mơ về cuộc sống ở Mỹ vẫn ám ảnh nhiều người dân quốc gia Trung Mỹ.

Nhiều người có hoàn cảnh khó khăn tại Nicaragua quyết định tìm các khóa học bơi miễn phí dành cho người di cư trên mạng với hi vọng đổi đời ở Mỹ. 

Chị MARTHA MARTINEZ: “Nhiều phụ nữ trẻ đã thiệt mạng vì không biết bơi khi băng qua sông Rio Grande, do đó tôi quyết định đến đây vì tôi không biết bơi” 

Anh MARIO OROZCO, Huấn luyện viên bơi lội: “Chúng tôi bắt đầu sáng kiến này sau khi nhận ra rằng nhiều người bạn của chúng tôi đã chết khi cố vượt qua con sông Rio Grande để đến Mỹ. Tôi đang dạy họ các kỹ thuật để họ có thể tồn tại và vượt qua bờ bên kia” 

Không chỉ cần phải vượt qua con sông Rio Grande, người di cư đến Mỹ phải đối mặt với hàng loạt các nguy cơ khác như bị bắt cóc, tấn công, tống tiền từ các băng nhóm tội phạm. Tuy vậy, theo Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ, gần 112 nghìn người Nicaragua đã cố vượt biên sang Mỹ chỉ trong khoảng hơn 1 năm vừa qua.

HẠN HÁN KÉO DÀI Ở CHILE

Tại nhiều thành phố của Chile, cỏ đang trở thành một thứ xa xỉ hiếm hoi trong bối cảnh hạn hán kéo dài hơn 1 thập kỷ đã buộc chính quyền thành phố phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp để hạn chế sử dụng nước và trong đó có giải pháp thay thế cây xanh tươi tốt bằng hệ thực vật sa mạc.

Để thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu dẫn đến hạn hán kéo dài, chính quyền thành phố Santiago nơi có 6 triệu dân sinh sống đã buộc phải áp dụng nhiều biện pháp tiết kiệm nước triệt để. 

Chị VALENTINA VEGA, Người làm cảnh ở Santiago, Chile: "Năm 2021 là một trong những năm khô hạn nhất trong lịch sử Chile. Khu vực Providencia, lân cận thành phố có 730.000 mét vuông không gian xanh, hầu hết là cỏ. Cỏ là một trong những loài tiêu thụ nhiều nước nhất, tiêu thụ khoảng sáu lít mỗi mét vuông. Nhiều phần của những khu vực cỏ này là để trang trí và không hoạt động. "

Gần 1 tháng qua, Chile đã công bố kế hoạch cung cấp nước ở Thủ đô, một kế hoạch chưa từng có trong lịch sử gần 500 năm của thành phố, với hệ thống cảnh báo bốn cấp bao gồm hạn chế sử dụng nước cho đến cắt nước luân phiên. Tại Vega, chính quyền địa phương có kế hoạch chuyển đổi các khu vực dọc theo các con đường và đường cao tốc từ không gian xanh thành các khu vườn bền vững với các loại cây tiêu thụ ít nước và sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, giúp tiết kiệm gần 90% lượng nước so với cách làm cảnh truyền thống. Những khu vực giàu có có nhiều đồng cỏ xanh và những con đường rợp bóng cây xanh, điều này ít thấy ở các quận kém giàu có hơn. 

Bà NICOLE BLOCH, Nhà khoa học về cơ thể động học: "Tôi nghĩ điều đáng tiếc nhất là việc phân bổ quỹ sử dụng nước sẽ không ảnh hưởng đến tất cả chúng ta theo cách giống nhau. Một số người được đảm bảo tiếp cận với nước trong khi những người còn lại sẽ phải chịu đựng việc thiếu nước và thực hiện các biện pháp cắt giảm nước cần thiết” 

Các biện pháp khác bao gồm kết hợp thảm thực vật bản địa và hệ thống tưới tiêu hiện đại để tránh lãng phí.

Ông EDUARDO VILLALOBOS, Phó giám đốc công viên Metropolitan: “Hạn hán ảnh hưởng đến tất cả chúng tôi, và do đó cần một“ sự thay đổi mô hình ”để giúp tiết kiệm nước. Tính bền vững không chỉ là về thói quen hàng ngày của chúng ta mà còn về việc thay đổi một số mô hình nhất định. "

Trong công viên đô thị quan trọng của Santiago, các kênh dẫn nước từ sông Maipo và Mapocho đến công viên thấp hơn 80% so với bình thường. Tổng diện tích cỏ rộng 5 ha đã được thay thế. Điều này giúp tiết kiệm 300.000 lít nước trong mỗi chu kỳ tới.

 

Quỳnh Hoa