Cụm tin quốc tế 22/7: Thủ tướng Italy từ chức

Thủ tướng Italy từ chức; Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ cáo buộc tấn công vùng Dohuk của Iraq; Tổng thống Mỹ mắc Covid-19; Nhật Bản công bố ba loại thuốc kháng biến thể BA.5 của Omicron; Hàn Quốc khám xét các sàn giao dịch tiền điện tử... là những tin tức quốc tế đáng chú ý sáng 22/7.

THỦ TƯỚNG ITALY TỪ CHỨC

Thủ tướng Italy Mario Draghi hôm qua 21/7 nộp đơn từ chức dù vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại thượng viện. Sự vắng mặt của 3 chính đảng lớn trong phiên bỏ phiếu tín nhiệm hôm 20/7 được cho là nguy cơ gây khủng hoảng trong chính phủ, và là lí do cho quyết tâm từ chức của ông Draghi.  

Mặc dù đã đệ đơn từ chức nhưng Thủ tướng Mario Draghi vẫn tiếp tục duy trì công việc hiện tại cho đến khi có quyết định chính thức. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Italy đã xảy ra vào tuần trước, sau khi Đảng Phong trào 5 Sao (M5S) tẩy chay một cuộc bỏ phiếu quan trọng, bất chấp cảnh báo từ ông Draghi rằng làm như vậy sẽ khiến liên minh cầm quyền suy yếu.

Bà ANTONELLA TONDO, Người dân Rome, Italy: “Hiện nay không phải thời điểm thích hợp để xảy ra một cuộc khủng hoảng chính phủ. Vào lúc này chúng ta nên đứng dậy và đi tiếp, thay vì dừng lại. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, các vấn đề sẽ sớm được giải quyết.” 

Trước đó, Thủ tướng Draghi đã từng nộp đơn xin từ chức lên Tổng thống Matterella vào ngày 15/7 nhưng bị bác bỏ. Đồng thời yêu cầu Thủ tướng Draghi sớm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chínht trị.

Ông UMBERTO BITORRI, Người dân Rome, Italy: “Vào thời điểm này, tôi cho rằng quyết định đó thật táo bạo và không nên có vì còn quá nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết như đại dịch, xung đột quân sự.” 

Ông Draghi được biết đến là cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), trở thành Thủ tướng Italy hồi tháng 2/2021 với kỳ vọng đưa đất nước thoát khỏi đại dịch và phục hồi nền kinh tế. Trong quá trình cầm quyền, ông đã đạt được sự tín nhiệm lớn của người dân Italy.

THỔ NHĨ KỲ BÁC BỎ CÁO BUỘC TẤN CÔNG VÙNG DOHUK CỦA IRAQ

Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ cáo buộc của giới chức Iraq cho rằng Ankara đã thực hiện một cuộc tấn công vào một khu nghỉ mát trên núi ở tỉnh Dohuk, miền bắc nước này. Sự việc khiến 9 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương.

Tất cả những nạn nhân của vụ tấn công đều là khách du lịch và dân thường. Thủ tướng Iraq, Mustafa Al-Kazemi đã cử Ngoại trưởng nước này và một phái đoàn an ninh tới hiện trường để tiến hành điều tra vụ việc và thăm hỏi những người bị thương.

Lên tiếng về vụ việc, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, quốc gia này không liên quan đến các cáo buộc trên. Các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq nhằm chống lại Đảng Công nhân Kurd (PKK), được nước này xếp vào thành phần khủng bố. Ông Cavusoglu cho biết, các báo cáo đổ lỗi cho Thổ Nhĩ Kỳ về vụ tấn công là nỗ lực của PKK nhằm cản trở hoạt động chống khủng bố của quốc gia này. 

Ông MEVLUT CAVUSOGLU, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ: “Thổ Nhĩ Kỳ không bao giờ thực hiện một cuộc tấn công vào dân thường. Cuộc chiến chống khủng bố của chúng tôi tiếp tục trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Chúng tôi tin rằng cuộc tấn công kinh hoàng này được thực hiện bởi tổ chức khủng bố (PKK) và phía Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sẵn sàng hội đàm với các quan chức Iraq để làm rõ vụ việc.” 

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Chủ tịch Quốc hội Iraq Muhammad al-Halbousi đã kêu gọi chính phủ điều tra làm rõ về vụ việc, đồng thời tăng cường đảm bảo an ninh cho người dân.

TỔNG THỐNG MỸ MẮC COVID-19

Nhà Trắng hôm qua thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden xét nghiệm dương tính với virus Sars-Cov-2 và có triệu chứng rất nhẹ. 

Thông báo còn cho hay, Tổng thống Mỹ sẽ cách ly tại Nhà Trắng và vẫn làm việc bình thường trong thời gian này. Các bác sỹ đã kê thuốc Paxlovid cho Tổng thống. Ông Biden, 79 tuổi, đã được tiêm hai liều vaccine tăng cường, gần đây nhất là vào tháng 3. Đầu năm đến nay Mỹ ghi nhận nhiều chính trị gia mắc Covid-19 trong đó có phó Tổng thống Kamala Harris, cựu Tổng thống Barack Obama hay cựu Ngoại trưởng Hilary Clinton. Mỹ và nhiều quốc gia đang chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng do biến thể phụ BA.5 của chủng Omicron.

NHẬT BẢN CÔNG BỐ BA LOẠI THUỐC KHÁNG BIẾN THỂ BA.5 CỦA OMICRON

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Nhật bản chỉ ra 3 loại thuốc kháng virus có hiệu quả bảo vệ chống lại biến thể phụ BA.5 cao hơn so với biến thể phụ BA.2 của Omicron. Trước đó, biến thể BA.5 được cho là có tốc độ lây nhiễm mạnh hơn so với các dòng phụ khác.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Tokyo và Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia đã cho các tế bào nuôi cấy nhiễm biến chủng phụ BA.5 và sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau cho các tế bào này. Kết quả cho thấy ba loại thuốc bao gồm Remdesivir, Molnupiravir và Nirmatrelvir/Ritonavir đạt hiệu quả tốt nhất trong việc kìm hãm sự phát triển của virus, đem lại hiệu quả điều trị cao cho các bệnh nhân nhiễm BA.5. 

HÀN QUỐC KHÁM XÉT CÁC SÀN GIAO DỊCH TIỀN ĐIỆN TỬ

Giới chức Hàn Quốc đã tiến hành mở rộng điều tra hàng loạt các sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên toàn quốc. Động thái trên được đưa ra sau hàng loạt các cáo buộc liên quan đến việc sụt giá bất thường của đồng Luna, một loại tiền kỹ thuật số.

Đợt tháng 5 vừa qua, đồng tiền kỹ thuật số Luna đã giảm xuống mức 0 USD. Hai nhà sáng lập Terraform Labs là Do Kwon và Daniel Shin, đơn vị phát hành đồng Luna tại Hàn Quốc, hiện đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc thiếu minh bạch từ các nhà đầu tư. Theo đó, việc khám xét các sàn giao dịch được thực hiện trong quá trình điều tra, tìm kiếm bằng chứng liên quan đến các cáo buộc trên.

Đinh Phượng