Cụm tin quốc tế 16/09: Cháy toà nhà chọc trời ở Hồ Nam, Trung Quốc

Cháy toà nhà chọc trời ở Hồ Nam, Trung Quốc; Nga hoan nghênh hợp tác năng lượng với Mông Cổ và Trung Quốc; Kế hoạch xây dựng đội tàu ngầm hạt nhân của Australia; Sập tường ở Ấn Độ khiến ít nhất 9 người thiệt mạng; Lũ lụt càn quét nhiều khu vực ở Italy; Phát hiện biến thể phụ mới của Omicron ở Nam Phi; Ukraine ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên... là những tin tức quốc tế đáng chú ý.

CHÁY TOÀ NHÀ CHỌC TRỜI Ở HỒ NAM, TRUNG QUỐC

Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại toà nhà viễn thông Trường Sa, tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Ngọn lửa đã bùng phát xuyên qua toà nhà, thiêu rụi nhiều tầng và hình thành một cột khói trên nền trời. Lực lượng cứu hoả đã sớm được điều động đến hiện trường để dập lửa và tiến hành cômg tác cứu hộ. Hiện vẫn chưa rõ số người thương vong trong vụ hoả hoạn trên. 

NGA HOAN NGHÊNH HỢP TÁC NĂNG LƯỢNG VỚI MÔNG CỔ VÀ TRUNG QUỐC

Trong khuôn khổ Hội nghị tại Uzbekistan, Tổng thống Nga Vladimir cho biết Nga hoan nghênh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng với Trung Quốc và Mông Cổ.

Tuyên bố được đưa ra sau khi tập đoàn Gazprom thông báo về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia 2 chạy qua Mông Cổ đến Trung Quốc. Dự án dự kiến hoàn thiện vào năm 2030, vận chuyển khoảng 50 tỷ mét khối khí đốt từ Nga đến Trung Quốc. Nếu hoàn thành, dự án góp phần thúc đẩy nền kinh tế cần nhiều năng lượng của Trung Quốc.

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỘI TÀU NGẦM HẠT NHÂN CỦA AUSTRALIA

Giới chức Australia đang triển khai chương trình phát triển đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình này đối với an ninh quốc phòng.


Chương trình tàu ngầm hạt nhân 'hình thành' sau một năm sau thông báo về hiệp ước an ninh ba bên giữa Australia, Mỹ và Anh. Kế hoạch chi tiết dự kiến được công bố vào 3/2023. Hiện ước tính chi phí triển khai dự án này chưa được thông báo. Bộ trưởng Quốc phòng Australia khẳng định, kế hoạch mà Australia đang theo đuổi thể hiện nỗ lực của cả 3 quốc gia trong việc tạo ra một cơ sở công nghiệp quân sự chung.

SẬP TƯỜNG Ở ẤN ĐỘ KHIẾN ÍT NHẤT 9 NGƯỜI THIỆT MẠNG

Mưa lớn tại miền Bắc Ấn Độ đã khiến một bức tường đổ sập khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. Vụ việc bất chợt xảy ra khi các nạn nhân đang ngủ. Tại bang Uttar Pradesh, nơi xảy ra vụ việc cũng là khu vực đông dân nhất của Ấn Độ, thường xảy ra các đợt mưa lũ lớn, nhiều cơ sở công cộng, cơ quan và các trường học đã phải đóng cửa để đảm bảo an toàn.

LŨ LỤT CÀN QUÉT NHIỀU KHU VỰC Ở ITALY

Lũ quét hiện đang gây ảnh hưởng đến nhiều khu vực tại Italia. Tại vùng Marche, miền trung nước này, mưa lũ lớn đã khiến 7 người thiệt mạng, 3 người hiện vẫn đang mất tích. Còn tại vùng Ancona và Pesaro Urbino, chính quyền địa phương cho biết đợt lũ lần này xảy ra hoàn toàn bất ngờ, lượng mưa 400mm liên tiếp trong vài giờ đã làm ngập khắp các đường phố và gây tắc nghẽn giao thông. Hiện các công tác sơ tán, cứu hộ vẫn đang tiếp tục được triển khai.

PHÁT HIỆN BIẾN THỂ PHỤ MỚI CỦA OMICRON Ở NAM PHI

Theo các cơ quan y tế Nam Phi, quốc gia này đã phát hiện dòng phụ mới của biến thể Omicron, gọi là BA.2.75. Trước đó, dòng phụ mới này đã xuất hiện trong một mẫu bệnh phẩm thu thập tại vùng Gauteng, tuy nhiên chưa lây lan sang các khu vực khác. Theo đánh giá, dòng phụ mới BA.2.75 hiện không gây tác động nguy hiểm đến sức khoẻ người bệnh bằng các dòng BA.4 và BA.5.

UKRAINE GHI NHẬN CA ĐẬU MÙA KHỈ ĐẦU TIÊN

Bộ Y tế Ukraine đã ghi nhận ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên tại quốc gia này. Trước đó, bệnh nhân đã có các triệu chứng sốt và phát ban trên da, hiện đang điều trị tại bệnh viện. Theo đó, Ukraine đã tiến hành các cuộc điều tra dịch tễ, kết quả ban đầu cho thấy bệnh nhân này đã nhiễm nguồn bệnh từ một trong các thành phố lớn của quốc gia này.