Cụm tin quốc tế 14/9: Ukraine tuyên bố phá hủy nhiều khí tài của Nga

Ukraine tuyên bố phá hủy nhiều khí tài của Nga; Ấn định ngày ra phán quyết về Thủ tướng Thái Lan; Google đối mặt với các vụ kiện về công nghệ quảng cáo... là những tin tức quốc tế đáng chú ý tối ngày 14/9/2022

UKRAINE TUYÊN BỐ PHÁ HỦY NHIỀU KHÍ TÀI CỦA NGA

Tiếp tục các thông tin liên quan tới xung đột Nga – Ukraine. Quân đội Ukraine tuyên bố Nga đã mất 555 phương tiện, khí tài các loại khi rút quân khỏi Kharkov sau đợt phản công bất ngờ của Kiev.
Giới quan sát đánh giá thiệt hại của các đơn vị Nga trong tháng 9 tăng so với tháng 8, hầu hết ở tỉnh Kharkov. Tình trạng mất nhiều thiết giáp và các thiết bị khác có thể làm phức tạp thêm nỗ lực tái tập hợp lực lượng và thiết lập tuyến phòng thủ mới của Nga tại tỉnh Lugansk (Lu-han), miền đông Ukraine. Hiện Nga chưa bình luận về thông tin trên.

ẤN ĐỊNH NGÀY RA PHÁN QUYẾT VỀ THỦ TƯỚNG THÁI LAN

Tòa án hiến pháp Thái Lan dự kiến sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan đến nhiệm kỳ thủ tướng của ông Prayut Chan-o-cha vào ngày 30/9 tới đây.

Trước đó, trong ngày 24/8 vừa qua, ông Prayut Chan-o-cha đã bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan đình chỉ chức vụ thủ tướng sau khiếu nại của đảng đối lập. Chính phủ Thái Lan đang được lãnh đạo bởi phó thủ tướng Prawit Wongsuwan. Hiện ông Prayut Chan-o-cha vẫn nắm cương vị Bộ trưởng Bộ quốc phòng và có thể trở lại cương vị thủ tướng nếu Tòa án Hiến pháp đưa ra phán quyết rằng nhiệm kỳ 8 năm của ông chưa kết thúc.

GOOGLE ĐỐI MẶT VỚI CÁC VỤ KIỆN VỀ CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO

Google sẽ phải đối mặt với các cáo buộc về lạm dụng hoạt động quảng cáo trên các nền tảng số và án phạt 25 tỷ euro tại Anh và các quốc gia EU. Vụ kiện cũng cho thấy sức ảnh hưởng của các gã khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ trong các hoạt động thương mại và truyền thông.

Cơ quan đại diện nguyên đơn tại Châu Âu cho biết các doanh nghiệp và đơn vị xuất bản tại nhiều quốc gia khối EU đã chịu nhiều tổn thất về tài sản bởi sự thiếu tính cạnh tranh của Google. Tại Anh, các hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo của Google cũng đang chịu sự theo dõi điều tra của các cơ quan đảm bảo cạnh tranh thị trường trong lĩnh vực quảng cáo trên nền tảng kỹ thuật số. Google cho biết công ty này đang tích cực hợp tác với các doanh nghiệp trên khắp Châu Âu nhằm đảm bảo các công cụ quảng cáo của Google và của các đơn vị khác đều tiếp cận khách hàng mới một cách hiệu quả. Tuy nhiên, Google khẳng định sẽ đấu tranh để các lợi ích của Google được bảo toàn.

 

Anh Tuấn