Cụm tin Quốc tế 07/04: Nga sẽ sớm đáp trả phương Tây theo nguyên tắc trong quan hệ quốc tế

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định việc đóng cửa đại sứ quán các nước phương Tây tại Moskva không phải vấn đề nên đưa ra để thảo luận vào thời điểm này.

Nga khẳng định không đóng cửa đại sứ quán các nước phương tây tại Moskva

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh Moskva coi ngoại giao là chiến lược thiết yếu trong quan hệ quốc tế. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, vai trò của ngoại giao càng được đẩy mạnh. Tuyên bố được đưa ra sau khi loạt nước châu Âu trục xuất các nhân viên ngoại giao của Nga. Bên cạnh đó, bà Zakharova cũng tái khẳng định quốc gia này sẽ sớm có các biện pháp phản hồi lại các lệnh trục xuất nhân viên ngoại giao Nga tại các nước phương Tây theo đúng nguyên tắc trong quan hệ quốc tế.

Trung quốc kêu gọi Liên Hợp Quốc làm rõ tài liệu về vũ khí sinh học tại Ukraine

Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc đề nghị các bên liên quan cần có trách nhiệm trả lời, làm rõ vấn đề trước quốc tế, khi mà Nga tiếp tục đưa ra thêm những tài liệu liên quan tới vũ khí sinh học tại Ukraine.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, Trưởng phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cho rằng bất kỳ thông tin nào liên quan tới các hoạt động quân sự có dính tới vũ khí sinh học đều thu hút sự quan tâm chú ý của cộng đồng quốc tế, bởi điều đó là cần thiết để ngăn ngừa những tổn thất không thể cứu vãn. Đại diện Trung Quốc khẳng định quan điểm nhất quán và rõ ràng của Bắc Kinh trong vấn đề an ninh sinh học và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nói chung, đó là ủng hộ cấm và hủy bỏ hoàn toàn tất cả các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có vũ khí sinh học và vũ khí hóa học.

Hy Lạp khánh thành công viên năng lượng mặt trời

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis vừa khánh thành một công viên năng lượng mặt trời, thể hiện quyết tâm về công cuộc chuyển đổi năng lượng xanh của quốc gia này. Công viên năng lượng mặt trời Kozani nằm tại thị trấn Kozani, miền bắc Hy Lạp, sẽ cung cấp điện cho 75.000 hộ gia đình và kết nối với lưới điện trên toàn quốc trong những tuần tới.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mítotakis: “Công viên năng lượng mặt trời Kozani phản ánh mục tiêu quốc gia về năng lượng sạch và rẻ như năng lượng mặt trời, gió và nước. Bên cạnh đó, tăng cường sản xuất than là một sự lựa chọn cần thiết trong thời điểm này, vì phương án đó có thể thay thế tạm thời nhu cầu về khí đốt tự nhiên hiện đang thiếu hụt nguồn cung”.

Hy Lạp đã đạt được mục tiêu năm 2020 bằng cách khai thác năng lượng tái tạo cho 21,7% mức tiêu thụ của cả nước và hướng đến mục tiêu tăng con số này lên 35% vào năm 2030.

Ứng dụng công nghệ thực tế ảo thăm quan nhà thờ Đức bà Paris

Tại một triển lãm ở Pháp, công nghệ thực tế ảo đã được ứng dụng để giúp du khách tham quan Nhà thờ Đức bà Paris một cách tổng thể hơn kể từ sau khi xảy ra vụ hoả hoạn vào năm 2019 đã làm hư hại công trình nổi tiếng thế giới này.

Đã 3 năm trôi qua kể từ khi vụ hoả hoạn đáng tiếc, gây tổn hại đến Nhà thờ Đức bà Paris. Nhằm giúp những người tham quan có được 1 trải nghiệm toàn diện về công trình nổi tiếng này, một cuộc triển lãm sử dụng “Công nghệ thực tế ảo tăng cường” sẽ cho phép người xem quá trình trùng tu đang diễn ra như thế nào. Đồng thời còn có thể tạo ra 1 cuộc du hành thời gian để khám phá lịch sử 850 năm của nhà thờ, thu hút sự trải nghiệm của nhiều du khách. Được biết, cuộc triển lãm này được thiết kế bởi Công ty Histovery tại Paris, sử dụng các bản tái tạo 3D và kỹ thuật số mô phỏng các sự kiện quan trọng, trong đó có lễ đăng quang của Hoàng đế Napoléon năm 1804.
 

Thu Ngoan