Cụm tin 12/2: Nga tăng cường không kích vào các cơ sở năng lượng Ukraine

Nga tăng cường không kích vào các cơ sở năng lượng Ukraine; Ukraine tập trận gần biên giới Belarus; ... là những tin tức nổi bật có trong cụm tin quốc tế ngày 12/2.

NGA TĂNG CƯỜNG KHÔNG KÍCH VÀO CÁC CƠ SỞ NĂNG LƯỢNG UKRAINE

Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết cuộc tập kích tên lửa diện rộng ngày 10/2 của quân đội Nga là nhằm vào hạ tầng năng lượng quốc phòng và mạng lưới vận tải của Ukraine. Các cuộc tấn công đã khiến hoạt động của các doanh nghiệp quốc phòng chủ chốt của Ukraine bị đình trệ và ngăn cản Kiev tái triển khai lực lượng dự trữ và vũ khí do nước ngoài cung cấp tới chiến trường.

UKRAINE TẬP TRẬN GẦN BIÊN GIỚI BELARUS

Hôm 11/2, quân đội Ukraine đã tiến hành các cuộc tập trận tại khu vực Rivne gần biên giới Belarus. Nội dung diễn tập bao gồm bảo vệ các mục tiêu quan trọng, chiến đấu với các đơn vị đổ bộ bằng đường không, ngăn chặn các đoàn xe và chiếm đóng các tòa nhà.

ĐỨC KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH CUNG CẤP MÁY BAY CHIẾN ĐẤU CHO UKRAINE

Theo hãng tin Sputnik, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock mới đây cho biết, chính phủ nước này không thảo luận việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine vì Berlin trước tiên phải thực hiện nghĩa vụ theo các gói hỗ trợ quân sự trước đây dành cho Kiev. Gần đây, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đề nghị các nước phương Tây hỗ trợ máy bay chiến đấu hiện đại. Về phần mình, Điện Kremlin cảnh báo các nước phương Tây sẽ tiến tới xung đột trực tiếp với Nga nếu họ gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine.