Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét gì về dự án Luật Thanh tra sửa đổi?

Dự án Luật thanh tra (sửa đổi), được Quốc thảo luận tại Nghị trường ,nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra và chống chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra và kiểm toán. Ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ông NGUYỄN HOÀNG DŨNG - Chuyên gia kinh tế : “ Kỳ này Luật Thanh tra có quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, rằng người đứng đầu ở địa phương, thành phố phải thực hiện kết luận của thanh tra. Việc này tôi cho rằng nếu thực thi được tốt thì vừa thể hiện vai trò, vị trí, trách nhiệm của người đứng đầu trong cam kết khi mình lãnh hội trách nhiệm đó. Nó còn làm cho hệ sinh thái từ toàn tỉnh, toàn địa phương họ có niềm tin nhiều hơn, giúp tháo gỡ, phát triển những nhân tố tích cực cũng như là những nhân tố vi phạm phải xử lý một cách triệt để và nó sẽ ngăn chặn những trường hợp tiêu cực tương tự như vậy trở về sau”.

Ông PHẠM MINH HOÀNG - Quận 2, TPHCM : “Qua nghiên cứu của tôi thì Luật Thanh tra đã giải quyết được sự chồng chéo giữa hoạt động thanh tra và kiểm toán. Theo đó xác định là Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước cần có sự phối hợp với nhau để đưa ra một kế hoạch thanh tra và kiểm toán không bị trùng lắp và không bị chồng chéo dẫn đến tình trạng mất thời gian hay khó khăn trong công tác giải trình”.
 

Phạm Quyền