Cử tri Ninh Bình: Tránh các quy định thiếu tính khả thi trong sản xuất nông nghiệp

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng 30/9, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình tiếp xúc cử tri các xã Quỳnh Lưu, Sơn Hà, Quảng Lạc, Sơn Lại, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Cử tri đề nghị nêu kiến nghị về việc hỗ trợ chế độ BHYT cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; quan tâm đến đối tượng giáo viên, y tế, cán bộ, công chức ở cấp xã, phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, nhiều cử tri cho rằng, Chính phủ cần quan tâm, hỗ trợ người nông dân hơn nữa, tránh các quy định thiếu tính khả thi, trong khi ngành nông nghiệp không chỉ phải chịu rủi ro, bấp bênh do dịch bệnh mà còn thường xuyên rơi vào cảnh được mùa mất giá. Theo đó, cần có các giải pháp, chính sách để bình ổn giá cả như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; có các chính sách trợ giá nông sản, thị trường bao tiêu sản phẩm ngành nông nghiệp một cách bền vững để nông dân yên tâm sản xuất…

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đã làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các sở, ngành, UBND các cấp tích cực triển khai đồng bộ các chính sách mới, hoàn thiện các chính sách đang thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Bích Hạnh