Cử tri Mỹ phản ứng trước tuyên bố tái tranh cử của ông Trump

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tái tranh cử tổng thống năm 2024, sau khi nộp hồ sơ cho Ủy ban Bầu cử Liên bang. Điều này khiến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 được dự báo sẽ nhiều bất ngờ và khó dự đoán.

"Sự trở lại của nước Mỹ bắt đầu ngay bây giờ", đây là lời khẳng định của Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trước hàng trăm người ủng hộ tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida vào tối 15/11. Với tuyên bố tái tranh cử, Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại và vinh quang trở lại. Nhiều cử tri Mỹ vui mừng và ủng hộ tuyên bố này của ông Trump.

Ông DON STUCK, Người dân Mỹ: “Tôi đã bỏ phiếu cho ông ấy hai lần, không phải một mà là hai lần. Và nếu ông ấy tranh cử lần nữa, tôi cũng bỏ phiếu cho ống ấy vì tôi thích chủ trương 'Nước Mỹ trên hết' của ông ấy trong các giao dịch kinh doanh.”

Anh RAYYAN AHMED, Người dân Mỹ: “Tôi đã mong đợi điều này, đối với Đảng Cộng Hòa thì đây là một cuộc chạy đua giữa ông Donald Trump với các ứng viên khác trong Đảng, buộc họ phải thay đổi chương trình của mình. Còn đối với Đảng Dân chủ, đây sẽ là cơ hội để thể hiện sự đoàn kết hay xảy ra chia rẽ trong đảng.”

Bên cạnh sự ủng hộ cũng xuất hiện nhiều ý kiến hoài nghi.

Anh KAMIL PAWLIKOWSKI, Người dân Mỹ: “Tôi thậm chí không nghĩ rằng ông ấy sẽ có thể chiến thắng, thành thật mà nói, tôi nghĩ ứng cử viên Ron DeSantis của Đảng Cộng hòa sẽ giành được nó. Tôi không nghĩ ông Trump có thể vượt qua vòng bầu cử sơ bộ.”

Chị SAMANTHA TORRES LOCANO, Người dân Mỹ: “Thành thật mà nói, tôi hơi lo lắng một chút. Có rất nhiều người đang nói rằng làn sóng đỏ của Đảng Cộng hòa sẽ đến và tôi nghĩ rằng họ đang cố gắng làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe nhiều hơn.”

Việc ông Trump tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng sớm một cách bất thường đang được coi là nỗ lực nhằm vượt lên trên các thành viên Cộng hòa cũng muốn tranh cử tổng thống và để ngăn chặn các cáo buộc hình sự có thể xảy ra. Không còn nhiều thời gian đối với các ứng cử viên tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, tuy nhiên, chắc chắn một điều, cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu cho người đủ khả năng lèo lái nước Mỹ tránh được nhiều vấn đề hiện hữu ảnh hưởng đến chính trường và cuộc sống của người dân Mỹ như hiện nay.