Cử tri Đà Nẵng thắc mắc nhiều vấn đề "nóng" chưa xử lý

Thực hiện chương trình hoạt động trước kỳ họp Quốc hội khóa 14, trong hai ngày 5-6/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều buổi tiếp xúc, lắng nghe nguyện vọng của cử tri thành phố.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri Đà Nẵng đã gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề quan tâm như: việc xử lý tham nhũng của giám đốc CDC Đà Nẵng; trong vụ kit test của Việt Á còn cán bộ Đà Nẵng bị xử lý nữa hay không; vấn đề xử lý tồn tại ở bán đảo Sơn Trà, hay các dự án bỏ hoang giữa trung tâm thành phố,...

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri Đà Nẵng kiến nghị nhiều vấn đề như chưa thấy xử lý sai phạm xây dựng biệt thự trên bán đảo Sơn Trà; việc thi hành án sân vận động Chi Lăng mất an toàn, mất mỹ quan đô thị; nhiều đất vàng giữa trung tâm Đà Nẵng bị bỏ hoang, lãng phí kéo dài; hay vấn đề quan tâm của cử tri là có hay không việc tiếp tục xử lý vụ tham nhũng kit test Việt Á xảy ra tại Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Thành Quang – Cử tri thành phố Đà Nẵng: "Việt Á đối với người dân Đà Nẵng hiện nay rất nặng nề, mình phải làm cho dân người ta thấy là trách nhiệm chính trị của địa phương, của cơ quan bảo vệ pháp luật trước sự sai phạm của những người vi phạm pháp luật trên địa bàn, trong hệ thống chính trị của ta vi phạm phải nói cho rõ".

Ông Nguyễn Trí Tổng – Cử tri thành phố Đà Nẵng: "Người dân muốn biết lợi dụng đại dịch công ty Việt Á đã trục lợi hơn 4.000 tỉ và bôi trơn 800 tỉ. Vậy 800 trăm tỉ đó đã bôi trơn những ai, ở cấp nào, ai là người đứng sau cùng chống lưng cho Việt Á".

Trả lời các kiến nghị của cử tri, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đang thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ về sai phạm bán đảo Sơn Trà theo hướng quy hoạch lại 3 loại rừng để định ra khu vực lõi bảo vệ, khu kết hợp sản xuất và khu phát triển kinh tế. Liên quan đến vụ án kit test, các cơ quan liên quan trong đó có công an thành phố vẫn đang tiếp tục xử lý, tuy nhiên, vẫn phải cần thêm thời gian để đảm bảo xử lý chặt chẽ, đúng quy định pháp luật và phù hợp với thực tiễn thời điểm đó.

Ông Trần Chí Cường - Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH Đà Nẵng: "Chia sẻ với bà con cử tri cũng mong muốn xử lý vụ Việt Á nhanh, xong sớm, kết thúc sớm để quay trở lại hoạt động bình thường. Chúng tôi cũng mong muốn như vậy nhưng thật ra phải có thời gian để làm sao có thời gian đảm bảo được xử lý đúng người, đúng tội".

Đối với việc thi hành án sân vận động Chi Lăng để xảy ra tình trạng nham nhở, mất an toàn, mất mỹ quan đô thị, đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đề nghị UBND quận Hải Châu phối hợp các cơ quan liên quan xử lý, bởi hiện sân vận động này không còn thuộc quyền quản lý của thành phố./.